Thứ 7, 27/04/2024, 16:14[GMT+7]

Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn

Thứ 5, 30/11/2023 | 08:17:56
1,575 lượt xem
Do ảnh hưởng của không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ trời chuyển rét, Trung Bộ có mưa lớn, biển động mạnh.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng chiều ngày 30/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Từ đêm 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Trên biển: từ chiều tối ngày 30/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Từ ngày 01/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,5m, biển động.

Từ chiều tối ngày 30/11 đến đêm 01/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực Nam Nghệ An và từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 70-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 02/12 đến 03/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi khả năng có gió giật mạnh cấp 6. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Khu vực từ Nam Nghệ An - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Đông chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày