Bão số 3 đi sâu vào đất liền Bắc Bộ, đến 4h sáng 8/9 giữ cường độ cấp 8
Bão số 3 đổ bộ vào Đồ Sơn (Hải Phòng) từ 13h45 và hiện vẫn đang gây sóng to, gió giật mạnh trên vùng biển này (ảnh chụp lúc 16h30). (Ảnh: TTXVN)
Bão số 3 vẫn đang giữ cường độ mạnh, cấp 11 - 12, giật cấp 15 trên đất liền khu vực Đông Bắc Bộ. Dự báo những giờ tới, bão số 3 sẽ lần lượt quét qua Hải Dương, Thái Nguyên và phía Đông Bắc của Hà Nội. Với tốc độ di chuyển chậm, đến 4h sáng mai (8/9), bão số 3 vẫn nằm trên đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10.
Như vậy, hoàn lưu bão còn gây gió mạnh kéo dài cả đêm nay, sáng sớm mai cho nhiều tỉnh thành. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 11.
Thủ đô Hà Nội những giờ tới tiếp tục chịu ảnh hưởng trực tiếp khi hoàn lưu bão số 3 quét qua. Dự báo tối và đêm nay, trời mưa to, gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 11. Mưa lớn, gió mạnh khả năng còn kéo dài đến cả sáng mai. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, gãy đổ cây cối và tốc mái tôn.
Trước dự báo bão như vậy, người dân cần tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan chức năng; ở nơi trú ẩn kiên cố, không ra ngoài cho đến khi bão tan; đề phòng gió quật ngã hay tôn bay, cây cối đổ vào người gây nguy hiểm tính mạng; luôn đóng chặt cửa sổ, cửa ra vào, nhất là ở các tòa nhà cao tầng, khu chung cư.
Cùng với gió mạnh, mưa lớn cũng liên tục trút xuống theo hoàn lưu mây bão.
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay đến sáng mai lượng mưa phổ biến 80 - 200mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Chiều và đêm mai sẽ mưa thêm 20 - 50 mm, riêng khu vực vùng núi mưa to hơn, 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.
Phía Tây Bắc Bộ từ chiều tối nay đến sáng thứ Hai (9/9) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.
Do mưa bão lớn, khả năng lũ trên nhanh trên các sông, trong đó các sông ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hòa Bình đỉnh lũ khả năng lên báo động 2 đến báo động 3, đỉnh lũ trên sông Thao, thượng lưu sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long lên mức báo động 1 - 2, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Tin không khí lạnh tăng cường và rét tỉnh Thái Bình 26.12.2024 | 16:37 PM
- Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 6) 25.10.2024 | 07:43 AM
- Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 6) 24.10.2024 | 21:42 PM
- Tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại Thái Bình 19.09.2024 | 14:02 PM
- Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 3) 04.09.2024 | 07:32 AM
- Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn tại Thái Bình 19.05.2024 | 13:03 PM
- Dự báo thời tiết tết Nguyên đán Giáp Thìn khu vực Thái Bình 12.02.2024 | 23:08 PM
- Dự báo thời tiết tết Nguyên đán Giáp Thìn khu vực Thái Bình 09.02.2024 | 13:49 PM
- Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ có nơi dưới 8 độ C 03.01.2024 | 08:29 AM
- Bắc Bộ trưa hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 30 độ C 15.12.2023 | 09:36 AM
Xem tin theo ngày
-
Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp phải phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nhà nước, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp