Thứ 2, 30/06/2025, 13:55[GMT+7]

Miền Bắc mưa lớn, cục bộ có nơi mưa rất to

Thứ 2, 30/06/2025 | 08:04:05
324 lượt xem
Dự báo từ đêm nay (30/6) mưa lớn sẽ gia tăng ở Bắc Bộ, tổng lượng mưa từ nay đến sáng 3/7 phổ biến từ 110 - 230mm, có nơi trên 450mm.

Bắc Bộ đang trong đợt mưa lớn, đêm 29/6, một số nơi ở Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai đã có mưa to từ 62 đến 153mm. Thậm chí ở Thái Nguyên có điểm mưa to 162mm, đã gây ngập sâu một số tuyến đường, tại đường Minh Cầu - thành phố Thái Nguyên tối và đêm qua nước ngập cả mét, tràn cả vào nhà. Hiện mưa to vẫn tiếp diễn.

Thái Nguyên có điểm mưa to 162mm, đã gây ngập sâu một số tuyến đường.

Dự báo từ đêm nay (30/6) mưa lớn sẽ gia tăng ở Bắc Bộ, tổng lượng mưa từ nay đến sáng 3/7 phổ biến từ 110 - 230mm, có nơi trên 450mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3h liên tục ở các tỉnh vùng núi. 

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, miền Bắc nhiều ngày có mưa, tổng lượng mưa đã cao hơn so với trung bình, khiến đất đá ở vùng núi đã ngấm no nước. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ tăng cao trong những ngày tới. Khu vực trũng thấp đề phòng ngập lụt.

Miền Bắc mưa lớn, cục bộ có nơi mưa rất to- Ảnh 3.

Trên biển, hiện nay (30/6), khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông. Tại đảo Phú Quý đã ghi nhận gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo: Ngày và đêm 30/6, Vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra: Lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2,0m.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau: Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2,0–3,0m. Biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/6:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Theo: vtv.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày