Thứ 4, 24/04/2024, 16:57[GMT+7]

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ 4, 24/07/2019 | 17:57:13
982 lượt xem
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thành Tâm

Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 73 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 7 vị. Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương cử 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Cũng tại Đại hội, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã ra mắt và nhận nhiệm vụ. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa XVIII tỉnh cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu đồng chí vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đây là niềm vinh dự của bản thân song cũng là trách nhiệm lớn lao trên cương vị mới hứa sẽ nỗ lực hết mình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Những thách thức đặt ra cho Ủy ban MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ mới là không hề nhỏ, nhất là khi sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ,  của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống.Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ làm công tác mặt trận phải định vị bản thân, chuẩn bị tâm thế mới, phát huy và nâng cao vai trò tự thân của mình, thích ứng toàn diện với những vấn đề nảy sinh trong đời sống và sự phát triển của thời đại; tận tụy hơn nữa với công vệc, bám sát hơn nữa với phong trào để khơi dậy niềm tin, sự gắn bó, niềm tự hào và trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng quê hương, đất nước.

 Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày