Thứ 6, 19/04/2024, 02:05[GMT+7]

Từ tháng 6/2021, bắt đầu xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới

Thứ 3, 02/02/2021 | 14:41:47
3,205 lượt xem
Dự báo, sang tháng 6 - 7/2021, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Hiện xu thế nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến khoảng tháng 3/2021 với xác suất khoảng 95%, sau đó có xu hướng giảm dần và có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào mùa hè năm 2021.

Dự báo, từ nay đến khoảng tháng 5/2021, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sang tháng 6 - 7/2021, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông. Đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của không khí lạnh trên khu vực phía Bắc và Giữa Biển Đông vào các tháng chính của mùa Đông năm 2020 - 2021 và do hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới vào mùa hè năm 2021. Đề phòng các đợt mưa trái mùa ở khu vực ven biển Nam Bộ từ nay đến nửa đầu tháng 2/2021.

Trong tháng 2/2021 và tháng 3/2021, nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, tháng 2/2021 nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5oC. Từ tháng 4 - 7/2021 nhiệt độ trên hầu khắp cả nước ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các đợt rét đậm, rét hại còn có khả năng xảy ra trong nửa đầu tháng 2/2021, nhưng không kéo dài như trong tháng 1/2021, đề phòng nhiệt độ giảm sâu, gây ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.

Tại khu vực Bắc Bộ, trong tháng 2/2021 và tháng 3/2021, nhiệt độ giảm. Trong tháng 2/2021, khả năng xuất hiện mưa rào với tổng lượng mưa khoảng 30-70mm. Từ tháng 3 - 7/2021, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng tháng 5/2021, phía Đông Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 5-20%. Đặc biệt, nguồn nước từ tháng 2 - 7/2021 trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 20-50%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô, riêng trong tháng 1 - 2/2021 vùng hạ lưu sông Hồng vượt trung bình nhiều năm từ 10-20%. Mực nước thấp nhất hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt mức từ 0,2 - 0,3m vào tháng 2/2021 hoặc tháng 3/2021. Từ tháng 6 - 7/2021, trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ xuất hiện các đợt lũ vừa và nhỏ, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 1.

Từ tháng 2 - 6/2021, tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận tháng 2/2021 có thể xuất hiện mưa trái mùa với tổng lượng mưa đạt từ 30-70mm. Tháng 7/2021, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng Trung và Nam Trung Bộ cao hơn khoảng 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định: Từ đầu tháng 2 - 4/2021, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10-30%; riêng các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Thuận và Bình Thuận thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20-50%. Từ tháng 5 - 7/2021, trên thượng lưu các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1-2 đợt dao động, mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo điều tiết hồ chứa. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10-50%; riêng các sông ở Nghệ An, Ninh Thuận và Bình Thuận thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ trên 50%. Nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên vào khoảng thời gian từ tháng 3 - 4/2021, sau đó mở rộng ra các tỉnh khác ở Trung Bộ.

Từ tháng 2/2021, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa với tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 20-40mm. Tháng 3 - 7/2021, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Nam Bộ tháng 7/2021, tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 5-15%.

Theo thông tin của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế, từ nay đến cuối tháng 2/2021, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Kông (tại trạm Kratie-Campuchia) về đồng bằng sông Cửu Long ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng 5-15%; từ tháng 3 - 5/2021, khả năng ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong các tháng mùa khô năm 2021 biến đổi theo triều và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,1 - 0,3m.

Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long gia tăng và xâm nhập sâu tại các cửa sông chính từ cuối tháng 1/2021. Các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2 (từ ngày 10 - 15/2, từ 26/2 - 2/3), tháng 3 (từ ngày 12 - 16/3, từ 25 - 29/3); riêng các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3, 4 (từ ngày 9 - 14/4, từ 24 - 28/4), sau giảm dần. Phạm vi xâm nhập mặn 4g/l tại cửa sông Cửu Long khoảng 55 - 75km, trên các sông Vàm Cỏ từ 80 - 95km; sông Cái lớn từ 45 - 52km. Tuy nhiên, tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Kông, triều cường và còn nhiều biến động trong thời gian tới. Các địa phương vùng đồng bằng Nam Bộ cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày