Thứ 6, 29/03/2024, 22:41[GMT+7]

Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp (Suy yếu từ bão số 8)

Thứ 5, 14/10/2021 | 12:56:58
1,661 lượt xem
Hồi 10 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách Nam Định khoảng 130km, cách Thanh Hóa khoảng 150km, cách Nghệ An khoảng 160km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Diễn biến của bão số 8 tại Thái Bình:

Sáng nay (14/10), tại Thái Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7 (15m/s). Hiện nay mực nước các trạm khu vực ven biển đang có nước dâng trên nền thủy triều từ 0,5-0,6m. Mực nước tại Đông Quí: 2,40m; Ba Lạt: 2,60m (kém mức lịch sử 0,12m) và đang dao động ở mức đỉnh.

Nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình:

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ (suy yếu từ bão số 8) kết hợp với không khí lạnh trong hôm nay (14/10) vùng biển ngoài khơi Thái Thụy –Tiền Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 3,0 – 3,5 m; biển động rất mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trên đất liền tiếp tục gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7.

Trong hôm nay (14/10) và ngày mai (15/10) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến từ 50-80mm.
Nước dâng khu vực ven biển đang ở mức cao, cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp khu dân cư, ao đầm nuôi trồng thủy sản; nguy cơ sạt lở đê điều khu vực cửa sông ven biển.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày