Thứ 6, 29/03/2024, 05:03[GMT+7]

Theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo về mưa lớn, rét đậm, rét hại

Thứ 5, 01/12/2022 | 12:47:35
1,998 lượt xem
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo về rét đậm, rét hại để chủ động các biện pháp ứng phó (Ảnh: B.T)

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ngày 1/12, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 14-17 độ C.

Từ ngày 1-2/12, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; ngày 3/12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày 1-3/12, khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Về dự báo mưa lớn ở Trung Bộ, từ ngày 1-2/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm; khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Ngày 3/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 4-5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Bên cạnh đó,ngày 2/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 29/11-19h ngày 30/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến dưới 30mm, riêng các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to phổ biến từ 40-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Bắc Quang (Hà Giang) 80mm, Đại Từ (Thái Nguyên) 71mm, Con Cuông (Nghệ An) 85mm, Hố Hô (Hà Tĩnh) 75mm.

Từ19h ngày 30/11- 7h ngày 1/12, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến từ 20-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Luân Mai (Nghệ An) 43mm, Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 68mm, Cao Quảng (Quảng Bình) 61mm.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phươngtheo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

Theo ĐCSVN

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày