Thứ 4, 01/05/2024, 05:10[GMT+7]

Khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện để thu hoạch lúa mùa, hoa màu

Thứ 5, 19/10/2023 | 14:28:35
13,637 lượt xem
Sáng ngày 19/10, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc thu hoạch lúa mùa tại huyện Kiến Xương, Tiền Hải.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, đôn đốc thu hoạch lúa mùa tại thị trấn Kiến Xương.

Đến ngày 18/10, tỉnh Thái Bình thu hoạch được gần 60.000ha lúa mùa, đạt gần 80% diện tích; trong đó: huyện Kiến Xương thu hoạch được 9.000ha lúa mùa, huyện Tiền Hải thu hoạch được 2.300ha lúa mùa. Cây vụ đông đã trồng đạt 19.950ha, tập trung tại huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư, Thái Thụy.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã đóng cống tưới, mở cống tiêu, hạ thấp mực nước nội đồng đề phòng mưa lớn do bão số 5 gây ngập úng cho lúa, cây vụ đông mới trồng.

Nông dân huyện Kiến Xương khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Thu hoạch lúa mùa tại thị trấn Tiền Hải. 

Kiểm tra, đôn đốc thu hoạch lúa mùa tại thị trấn Kiến Xương, thị trấn Tiền Hải, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện để thu hoạch lúa mùa, hoa màu có thể thu hoạch được theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để bảo vệ sản xuất, đồng thời bảo vệ cây vụ đông đã gieo trồng. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần phải khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống cơn bão số 5. Các đơn vị quản lý hệ thống thủy nông cử cán bộ thường trực 24/24 giờ theo dõi mực nước, đóng cống tưới, mở cống tiêu, giải phóng dòng chảy, triệt để tiêu nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu và các khu vực trũng, thấp, khu công nghiệp, đô thị, dân cư tập trung. Triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê, kè, cống xung yếu tại các tuyến đê cửa sông, đê biển; nếu phát hiện công trình không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải)

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải). 

Cũng trong sáng ngày 19/10, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải). 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, đến 15 giờ ngày 18/10, trên địa bàn có tổng số 1.014 tàu, thuyền với 2.888 lao động làm ăn trên biển; trong đó, đang hoạt động ven biển có 94 phương tiện với 271 lao động, đang hoạt động ngoài tỉnh có 38 phương tiện với 189 lao động, neo đậu tại các bến trong tỉnh 869 phương tiện với 2.313 lao động, neo đậu ngoài tỉnh 13 phương tiện với 115 lao động. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 5, Thái Bình thực hiện cấm biển từ 6 giờ ngày 19/10. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đang khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp và hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu; di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản và các ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên biển vào nơi an toàn trước 17 giờ ngày 19/10.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày