Thứ 2, 22/07/2024, 19:24[GMT+7]

Bão số 2 sẽ gây gió giật mạnh từ đêm nay đến hết ngày 23/7

Thứ 2, 22/07/2024 | 17:11:07
351 lượt xem
Chiều 22/7, thông tin với báo chí về cơn bão số 2, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Dự báo trong ngày và đêm nay, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ và sẽ đi vào sâu vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong 6-12 giờ tới, cường độ bão có thể đạt cấp 10, di chuyển giữa vịnh Bắc Bộ, sau đó vào gần đất liền bão số 2 có cường độ suy yếu dần.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong ngày và đêm nay, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ và sẽ đi vào sâu vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Cụ thể, sáng nay (22/7), bão số 2 đã vượt qua khu vực phía tây của đảo Hải Nam và đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ cường độ hiện tại mạnh cấp 9, cấp 10; ở đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trên biển khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo như: Bạch Long Vĩ, Cô Tô có thể chịu tác động của gió bão mạnh cấp 9, cấp 10 giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2,5-4,5m. Vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có thể có gió mạnh cấp 8, vào sâu trong đất liền có thể có gió mạnh cấp 6, cấp 7.

Video: Bão_số_2_sẽ_gây_gió_giật_mạnh_từ_đêm_nay_đến_hết_ngày_23-7.mp4

 Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin về diễn tiến bão số 2.

Từ đêm nay trở đi, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng bắt đầu có gió mạnh. Ở khu vực ven biển Quảng Ninh có thể có gió mạnh đến cấp 8 và giật cấp 9, cấp 10; sâu trong đất liền gió mạnh đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Lưu ý tác động thời điểm mạnh nhất sẽ từ đêm nay và đến hết ngày 23/7.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ cũng như ở Thanh Hóa sẽ xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi lên tới 300mm; khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như ở khu vực Thanh Hóa lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Với lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn nên hầu hết khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực phía tây của Thanh Hóa, phía tây của Nghệ An cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Theo nhandan.vn