Thứ 2, 12/08/2024, 18:25[GMT+7]

Nhiều thủy điện lớn đóng cửa xả

Thứ 2, 12/08/2024 | 15:31:30
244 lượt xem
Các thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà lần lượt đóng cửa xả sau khi nước hồ về đúng mực nước trong thời gian lũ chính vụ.

Thủy điện Hòa Bình mở bốn cửa xả ngày 6/8.

Sáng 12/8, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng ba cửa xả đáy lần lượt lúc 10h, 16h và 22h hôm nay. Quyết định được đưa ra theo quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, khi mực nước thượng lưu đã về gần mốc 101 m trong thời kỳ lũ chính vụ.

Thủy điện Hòa Bình có công suất 1.920 MW với 8 tổ máy, 12 cửa xả đáy. Mùa lũ năm nay, hồ đã hai lần mở bốn cửa xả đáy, lần thứ nhất ngày 24/7, lần thứ hai 6/8 và duy trì cho đến nay. Lúc 7h, mực nước thượng lưu hồ là 101,59 m, lưu lượng đến hồ gần 2.000 m3/s, lưu lượng vận hành phát điện và mở bốn cửa xả đáy là hơn 8.400 m3/s.

Thủy điện Sơn La công suất 2.400 MW với 6 tổ máy hôm 2/8 mở liên tiếp ba cửa xả, sau đó đóng lần lượt vào các ngày 6, 9 và 10/8.

Thủy điện Tuyên Quang trên sông Lô có ba tổ máy, công suất 342 MW cũng được yêu cầu mở ba cửa xả trong ngày 2/8. Đến ngày 6/8, hồ này đóng một cửa xả, ngày 8/8 đóng một cửa và ngày 9/8 đóng cửa còn lại.

Thủy điện Thác Bà trên sông Chảy có ba tổ máy, công suất 120 MW đã mở cửa xả mặt thứ ba vào ngày 5/8. Trong ngày 8-9/8, hồ này đã đóng ba cửa xả.

Việc đóng - mở cửa xả của các thủy điện lớn ảnh hưởng đến mực nước hạ du các con sông. Gần đây nhất ngày 4/8 thủy điện Thác Bà mở ba cửa xả khiến 49 nhà dân, 30 xưởng gỗ, 13 chuồng trại ở Yên Bái bị ngập, nhiều vị trí dọc sông Chảy sạt lở. Ước tính thiệt hại 470 triệu đồng.

Theo vnexpress.net