Thứ 2, 28/10/2024, 13:25[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến về việc triển khai công tác ứng phó với bão số 6

Thứ 6, 25/10/2024 | 17:40:25
1,675 lượt xem
Chiều ngày 25/10, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc triển khai công tác ứng phó với bão số 6. Dự tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Bình.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.  Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thủy văn trung ương, bão số 6 được dự báo có cường độ mạnh, diễn biến rất phức tạp, hướng di chuyển và cấp độ gió có thể còn thay đổi do tác động của nhiều hình thế thời tiết trên biển có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh khu vực Trung Bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình công tác triển khai phương án ứng phó với bão số 6 và đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, giảm mức thiệt hại thấp nhất về tài sản của người dân.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu các địa phương cần nêu cao tính chủ động, khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mọi tình huống. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên tổ chức theo dõi sát sao, cập nhật thông tin dự báo và tình hình bão, mưa, lũ để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Tổ chức rà soát, kiểm đếm, tích cực thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, khẩn trưởng về nơi tránh trú an toàn. Các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động thực hiện phương án sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai gây ra.

Hà Thanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày