Thứ 2, 23/06/2025, 12:05[GMT+7]

Thành phố Thái Bình: Không để bị động trước thiên tai

Thứ 4, 18/06/2025 | 08:55:14
299 lượt xem
Mùa mưa bão năm 2025 đang đến gần. Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình tập trung chuẩn bị các phương án cụ thể theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), bảo đảm ứng phó kịp thời với thiên tai trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Hoàng Diệu chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết, sẵn sàng ứng phó với bão, lũ.

Với gần 6km đê cấp 3, phường Hoàng Diệu có một trọng điểm xung yếu về đê điều dài gần 100m. Do đó, việc chủ động xây dựng và triển khai các phương án PCTT và TKCN luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và xuyên suốt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Cùng với nhiệm vụ chỉnh lý hồ sơ, tài liệu phục vụ lưu trữ và bàn giao khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hoàng Diệu chủ động chuẩn bị các điều kiện phòng, chống lụt, bão, nhất là tại các công trình đê, kè, cống; chuẩn bị đẩy đủ các phương tiện cần thiết, sẵn sàng ứng phó với bão, lũ. Ông Phạm Văn Nha, Trưởng điếm số 30, tổ 5, phường Hoàng Diệu cho biết: Chúng tôi nhận thức được điếm canh đê là mắt xích không thể thiếu trong công tác phòng, chống bão, lũ. Bước vào mùa mưa bão, chúng tôi thực hiện vệ sinh điếm, kẻ khẩu hiệu tại trạm gác nước đồng thời phối hợp Hạt Quản lý đê thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các bến bãi tập kết vật liệu, các trường hợp vi phạm hành lang đê điều. Chủ động kiểm đếm vật tư dự phòng như áo phao, bạt, bao tải, xe rùa... theo chỉ tiêu giao. Nhờ chuẩn bị tốt nên những năm qua công tác đê điều trước, trong và sau mùa mưa bão trên địa bàn đều an toàn.

Là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn của thành phố với trên 420ha lúa, rau màu, ngay từ đầu tháng 5, xã Vũ Lạc đã xây dựng và triển khai kế hoạch PCTT và TKCN trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng và sẵn sàng ứng phó kịp thời với mưa bão, bảo vệ an toàn tính mạng con người, tài sản, hoa màu của nhân dân. Ông Vũ Đức Tiến, Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc cho biết: Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai công tác PCTT rộng rãi đến các ngành, đoàn thể và các thôn. Xã cũng đã thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN năm 2025 gồm 32 thành viên, phân công lực lượng tiền phương gồm 19 thành viên, lực lượng hậu phương 29 thành viên; thành lập các đội xung kích, tiếp vận, gác đê, khơi thông dòng chảy... Mỗi thôn thành lập 1 tiểu ban PCTT, số lượng từ 7 - 10 người tham gia.

Ông Nguyễn Đình Duyệt, Giám đốc HTX KD DVNN xã Vũ Lạc cho biết: Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là công tác phòng, chống ngập úng cho lúa, rau màu, HTX đã chủ động tham mưu, đề xuất nạo vét sông T5 với chiều dài gần 1,2km, dự kiến kinh phí khoảng 600 triệu đồng. Đồng thời triển khai tới các thôn tu sửa, nạo vét đầu khâu, cống đập; kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống máy bơm, kênh dẫn tiêu nước, chủ động đủ điều kiện chống úng kịp thời cho các vùng trũng. 

Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác PCTT và TKCN, không để bị động, bất ngờ, không để “khoảng trống” trong ứng phó với thiên tai khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố đã sớm ban hành kế hoạch giao chuẩn bị vật tư cho các xã, phường và yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các kịch bản có thể xảy ra.

Những ngày này, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đang tập trung chống cây trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ông Trịnh Duy Hiển, Giám đốc Công ty cho biết: Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, Công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp Cây xanh công viên tổ chức chống cây, cắt thu cành cây khô, những tán lá rậm rạp, gốc yếu để giảm thiểu rủi ro, hạn chế thấp nhất cho con người và phương tiện di chuyển trong mùa mưa bão. Ngoài ra, Công ty tập trung sửa chữa, khắc phục hư hỏng đối với hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông; chằng chống hệ thống điện trang trí. Khơi nạo cống, sửa chữa hạ tầng cửa thu nước bảo đảm tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, các địa phương, đơn vị và người dân thành phố Thái Bình đang tích cực chuẩn bị nhân lực, vật lực và đề cao tinh thần sẵn sàng ứng phó với mưa bão nhằm mục tiêu bảo vệ an toàn cao nhất cho người và tài sản. Không còn cơ quan PCTT cấp huyện nhưng không ảnh hưởng tới việc PCTT, bởi mọi việc sẽ đều được chủ động và quyết liệt ngay từ cơ sở.

 Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tổ chức chống cây trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. 

Sông T5 xã Vũ Lạc sẽ được nạo vét nhằm nâng cao năng lực tiêu nước. 

Ngân Huyền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày