Thứ 3, 16/12/2025, 23:27[GMT+7]

Sẵn sàng lực lượng, vật tư và phương tiện ứng phó

Thứ 6, 18/07/2014 | 22:05:40
897 lượt xem
Ðể chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp theo nội dung công điện của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, của ngành, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh; tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong công tác phòng chống bão số 2.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Cửa Lân giúp ngư dân chằng chống tàu, thuyền.

 

Công an tỉnh đã thành lập Trung tâm Chỉ huy trực 24/24 giờ, theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình bão số 2, kịp thời thông báo, cảnh báo, báo động và đề xuất xử lý các tình huống phức tạp, các sự cố xảy ra, đồng thời điều hành, điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.

 

Từ sáng ngày 18/7, Công an tỉnh đã trực 100% quân số, trong đó huy động lực lượng cảnh sát cơ động với trên 60 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu; tăng cường quân số cho lực lượng cảnh sát giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ huy động 30 cán bộ, chiến sĩ, 10 phương tiện bám trụ trên các cung đường bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau bão; bố trí 5 xe cẩu, hàng chục cưa điện để giải tỏa giao thông khi bão làm đổ cây gây tắc đường.

 

Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường phương tiện, huy động 20 cán bộ, chiến sĩ tuần tra liên tục trên các tuyến sông, nghiêm cấm các đò ngang hoạt động trước khi bão đổ bộ, cấm tàu thuyền neo đậu tại các cửa sông và khu vực cầu cống. Phòng Hậu cần đã bố trí trên 50 đầu xe gồm xe 30 chỗ chở quân, xe tải, xe bán tải phục vụ di dời dân, xe cứu thương, xe cứu hộ, xe cẩu và xe 4 đến 7 chỗ phục vụ công tác lãnh đạo, kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh; dự phòng đủ trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn như áo phao, đèn cứu hộ, đèn pin đặc chủng, máy phát điện, nhà bạt cùng cơ số thuốc và lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn… Công an các huyện, thành phố đã bố trí đủ lực lượng, phương tiện, lên phương án cụ thể cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức di dời dân tại những vùng nguy hiểm trước khi bão vào bờ.

 

Cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh chủ động ứng phó với bão số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã huy động 400 cán bộ, chiến sĩ (gồm Trung đoàn 568 và các đại đội trực thuộc) cùng 7.150 đồng chí dân quân, 4.869 đồng chí dự bị động viên, 300 đồng chí đơn vị hiệp đồng trực thuộc Quân khu 3 phối hợp với ban CHQS và BCH PCLB các huyện, thành phố tham gia kêu gọi tàu thuyền trên sông, biển và di dời dân ở những vùng nguy hiểm vào nơi tránh trú an toàn trước 15 giờ ngày 18/7. Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 3 sở chỉ huy tiền phương tại Bộ CHQS tỉnh và hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải; huy động 30 xe ô tô, 4 tàu, 9 xuồng cao tốc sẵn sàng cho việc di dời dân tại các đầm, bãi nuôi trồng thủy sản ven biển vào trong đê và tham gia vận chuyển vật tư, phương tiện, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đang tích cực phối hợp với các địa phương ven biển kêu gọi tàu thuyền và người lao động tại các đầm, bãi nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn, tham gia di dời dân tại các điểm xung yếu, các chòi canh ngao vào trong đê trước khi bão đổ bộ. Sở chỉ huy tiền phương đóng tại Hải đội 2 và 100% cán bộ, chiến sĩ 3 đồn biên phòng đều được huy động thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão số 2.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử 30 cán bộ tăng cường xuống cơ sở và các đồn biên phòng thành lập một trung đội tham gia ứng phó với bão. Ðồng thời huy động 3 tàu, 9 ca nô sẵn sàng làm nhiệm vụ trước, trong và sau bão; chỉ đạo Ban Quân y chuẩn bị đủ cơ số thuốc cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các cán bộ quân y tại các trạm quân - dân y biên phòng trực 100% quân số, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Nguyễn Tùng – Tất Đạt

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày