Thứ 3, 16/12/2025, 06:45[GMT+7]

Hoàn tất việc neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão an toàn

Thứ 6, 18/07/2014 | 22:11:50
983 lượt xem
Ngày 18/7, chúng tôi có mặt tại các xã ven biển huyện Tiền Hải và Thái Thụy, thời tiết vẫn diễn biến khá bình thường, mây quang, trời nắng, gió khoảng cấp 3, cấp 4. Song, không vì thế mà các hộ dân đang sinh sống, lao động ngoài đê biển và các chủ tàu, thuyền chủ quan lơ là, trước diễn biến phức tạp của cơn bão Rammasun được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh từ đêm 18 và ngày 19/7.

Ngư dân Tiền Hải neo đậu tàu, thuyền tại âu tránh trú bão Cửa Lân.

 

Các lao động trên các chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản đã sơ tán người và tài sản vào trong đê chính; tổ chức neo đậu tàu, thuyền vào các âu, bãi ngang, cửa cống trên các sông để tránh trú bão. Tất cả các địa phương ven biển đều khẩn trương, gấp rút hoàn thành việc di dời dân, neo đậu tàu, thuyền vào nơi an toàn trước 15 giờ ngày 18/7.

 

Tại âu neo đậu tàu, thuyền cảng cá Cửa Lân xã Nam Thịnh (Tiền Hải), hàng trăm chiếc tàu lớn nhỏ đã được neo, buộc chống va đập chắc chắn. Ông Ðỗ Ðình Học, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Lân cho biết: Ðến sáng ngày 18/7, trên vùng biển huyện Tiền Hải có 726 tàu, thuyền, trong đó 561 phương tiện của ngư dân trong huyện, còn lại của huyện khác và tỉnh ngoài; số tàu, thuyền đã vào nơi neo đậu là 715, còn 11 tàu trên biển. Ðối với 11 tàu chưa vào nơi neo đậu, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Lân đã liên lạc được với chủ tàu, chủ tàu cam kết sẽ vào nơi tránh trú trước 15 giờ ngày 18/7. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở Tiền Hải đã tổ chức ký cam kết với 1.471 hộ nuôi trồng thủy, hải sản ngoài đê biển bảo đảm chấp hành nghiêm túc việc di dời lao động khỏi chòi canh coi.

 

Ngay trong sáng ngày 18/7, lao động trên các bãi, đầm, chòi canh coi đã thực hiện sơ tán nghiêm túc, có trên 1.400 lao động đã vào trong đê chính, số lao động còn lại sẽ tiếp tục di dời vào buổi chiều cùng ngày. Ðối với các hộ dân sinh sống ngoài đê quốc gia đã sẵn sàng di dời vào các nơi tránh trú chắc chắn, an toàn như trường học, trụ sở UBND các xã… Nam Thịnh là một trong những xã có số tàu, thuyền và số hộ nuôi trồng thủy, hải sản lớn nhất huyện cũng đã thực hiện khá tốt việc tổ chức neo đậu tàu, thuyền và di dời lao động, sinh sống ngoài đê biển.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, Nam Thịnh có 185 tàu, với 546 lao động thường xuyên hoạt động trên biển; toàn bộ số tàu và lao động này đã vào nơi neo đậu an toàn. Mặc dù toàn xã có diện tích nuôi ngao ngoài bãi triều khá lớn trên 1.400 ha, với 824 chòi canh coi và 765 lao động, song do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ngay trong sáng ngày 18/7 đã có 478 lao động vào trong đê chính, số lao động còn lại tiếp tục được đôn đốc, kêu gọi vào bờ.

 

Tại cảng cá Cửa Lân, ông Ngô Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải đã thông tin nhanh về tình hình triển khai ứng phó với bão Rammasun của huyện: Các tuyến đê biển trên địa bàn huyện cơ bản đã được cứng hóa, bảo đảm chống đỡ được với sức gió cấp 10, cấp 11, triều cường trung bình; hiện chỉ còn hai điểm đê của hai xã Ðông Minh và Nam Thịnh trực diện với biển là chưa có rừng chắn sóng. Tại hai điểm này, BCH PCLB huyện đã có phương án hộ đê khi nước biển dâng cao, sóng lớn. Các hộ dân sinh sống, lao động ngoài đê biển đang tích cực di dời ngay từ sáng ngày 18/7, bảo đảm hoàn thành việc di dân và neo đậu tàu, thuyền vào nơi an toàn trước 15 giờ ngày 18/7.

 

Ðối với Thái Thụy, công tác di dân và neo đậu tàu, thuyền cũng diễn ra rất khẩn trương. Ðến 9 giờ ngày 18/7, toàn bộ 461 tàu, thuyền đã được sắp xếp, neo đậu tại các bến, cửa sông trong huyện và các bến ngoài huyện. Thái Thụy có tổng số hộ dân sinh sống ngoài đê chính là 1.133 người và 1.153 lao động trên các vùng, đầm nuôi trồng thủy, hải sản; trong sáng ngày 18/7 đã có 569 lao động thực hiện sơ tán vào trong đê, số còn lại đang tiến hành thu dọn đồ đạc, chằng chống lều, chòi, ngư cụ để di dời xong trước 14 giờ ngày 18/7.

 

Nguyên Bình – Mạnh Thắng – Phạm Hưng

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày