Thứ 5, 18/07/2024, 14:41[GMT+7]

646 người chết và mất tích trong 250 đợt lũ quét, sạt lở đất

Thứ 5, 21/08/2014 | 07:36:21
1,128 lượt xem
Sáng ngày 20/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức hội nghị trực tuyến phòng, chống lũ, lũ quét và sạt lở đất năm 2014.

Người dân đi tìm lại những vật dụng còn sót lại sau vụ lũ quét xảy ra tại xã Bản Khoang (huyện Sa Pa, Lào Cai).

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, từ năm 2000 đến 2014 đã xảy ra 250 đợt lũ quét, sạt lở đất, đá làm chết và mất tích 646 người, bị thương 351 người, 9.700 ngôi nhà bị đổ, trôi, 100.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hơn 75.000 ha lúa và hoa màu bị ngập… ước tính tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 3.300 tỷ đồng. Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên thường xuyên bị lũ quét, sạt lở đất, đá: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Ðiện Biên, Sơn La, Cao Bằng…

 

Ðiển hình là trận lũ quét ngày 5/9/2013 ở xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai làm 11 người chết và mất tích, 16 người bị thương. Gần đây nhất là trận lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 vừa qua trên địa bàn các tỉnh miền núi: Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La… làm chết và mất tích 24 người; trong đó có hai gia đình ở thị trấn Tam Ðường và huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, mỗi gia đình có 5 người bị thiệt mạng.

 

Ông Vũ Văn Tú, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều (Tổng cục Thủy lợi) cho biết: Nguyên nhân khách quan gây lũ quét, sạt lở đất là do mưa cường độ lớn, tập trung trong thời gian ngắn tại những khu vực có độ dốc, tốc độ dòng chảy mạnh có sức tàn phá lớn. Ngoài ra, nguyên nhân chủ quan từ phía con người là do: khai thác gỗ, khoáng sản; xây dựng các công trình, nhà ở, cơ sở sản xuất chưa phù hợp gây cản trở đường thoát lũ; qua sông, qua ngầm, vớt củi và bất cẩn trong khi có lũ.

 

Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo: về lâu dài nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục gia tăng. Phần lớn các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất cho rằng trong thời gian tới, để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cần tăng cường biện pháp tuyên truyền cho người dân trong chủ động phòng tránh thiên tai, lũ quét, sạt lở đất.

 Theo qdnd.com.vn

  • Từ khóa