Thứ 3, 05/08/2025, 05:22[GMT+7]

Công điện số 02 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

Chủ nhật, 05/04/2015 | 19:02:22
875 lượt xem
Ngày 5/4/2014, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN đã có Công điện số 02/CĐ-CLB gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao. Toàn văn Công điện như sau:

Đường đi của bão Maysak (ảnh: TT Dự báo Khí tượng Thủy văn TW).

 

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ ngày 05/4 vị trí tâm bão Maysak ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzong (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Như vậy, khoảng tối 5/4 bão Maysak có khả năng đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 6/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8. 

Để chủ động đối phó với bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố và các bộ:

 

  1. Tăng cường thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía Bắc Vĩ tuyến 16 và phía Đông Kinh tuyến 115, vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão;
  2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra;
  3. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng ứu khi có yêu cầu;
  4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN.

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày