Thứ 5, 18/12/2025, 18:32[GMT+7]

Vũ Thư sẵn sàng công tác hậu phương phòng, chống thiên tai

Thứ 5, 11/06/2015 | 09:02:34
1,053 lượt xem
Là huyện có nhiều đê, nhiều điểm xung yếu và sẽ rất khó khăn khi phải ứng phó với lũ cao, bão lớn, lũ bão trùng hợp, do vậy huyện Vũ Thư thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Kiểm tra chất lượng cống Cự Lâm, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư trước mùa mưa bão.

 

Ðể chủ động phòng tránh từ xa, công tác hậu phương PCTT đã được huyện chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án PCTT trên cơ sở điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị cần chủ động mua sắm tối thiểu 1 đèn pin hoặc đèn ắc quy làm phương tiện chiếu sáng để kiểm tra, ứng cứu khi có lũ, bão vào ban đêm. Trước khi có bão phải bảo đảm công tác thông tin để nhân dân chủ động chằng chống nhà cửa, triển khai các điều kiện cần thiết ứng phó với bão. Khi có bão đổ bộ, nếu trên địa bàn có nhiều đường dây điện thoại, điện cao thế, hạ thế bị đứt thì đường dây đi qua xã nào xã đó có trách nhiệm bảo vệ, quản lý, không phân biệt của tỉnh hay của huyện để giúp cho việc khắc phục được nhanh chóng, kịp thời. Việc xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng phải bảo đảm đủ khả năng chống chọi với các cơn bão có cường độ mạnh. Cần phải giữ thông tin liên lạc, nắm bắt mọi diễn biến, tổ chức thông báo, hướng dẫn nhân dân ở trong nhà, nơi trú ẩn, không đi ra ngoài, không ẩn nấp dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ. Các đơn vị đã được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phân công lực lượng giải tỏa các tuyến đường giao thông chính, các trục sông tiêu bị ách tắc dòng chảy do vật cản phát sinh trong bão. Xử lý, khắc phục nhanh các công trình đê điều, công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

 

Cùng với những chuẩn bị trên, Vũ Thư đã tuyên truyền, hướng dẫn mỗi gia đình cần chuẩn bị sớm và đầy đủ một số nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, muối, dầu đốt, thuốc chữa bệnh thông thường, bảo đảm đủ dùng từ 15 - 20 ngày sau bão, lũ. Huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương phụ trách từng tuyến đê để chủ động phương án hậu phương như: tại tuyến đê Trà Lý, đê Hồng Hà, trung tâm chỉ huy được đặt tại Huyện ủy và UBND huyện, trung tâm cứu thương cấp cứu bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Ða khoa Vũ Thư và Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn; đối với vùng đê tuyến I, nhân dân các xã Hồng Phong, Duy Nhất, Vũ Tiến sơ tán tại xã Vũ Tiến; nhân dân hai xã Vũ Ðoài, Việt Thuận ở xã nào thì sơ tán vào xã đó. Trụ sở cứu đói, cứu nạn đặt tại hai điểm chính là trụ sở UBND xã Vũ Tiến và chùa Keo, xã Duy Nhất. Trong trường hợp đê sắp vỡ, vùng bối dân cư xã Hồng Lý sẽ tổ chức sơ tán nhân dân sang xã Ðồng Thanh. Vùng bối Bách Thuận, Tân Lập, nhân dân chủ yếu sinh sống trên vùng đất cao nên ít xảy ra ngập lụt, do đó UBND xã chủ động tuyên truyền các hộ dân cần duy trì mỗi gia đình có 1 thuyền phù hợp để tiện đi lại và nước sạch để sinh hoạt. UBND xã chuẩn bị tối thiểu 2 thuyền để đi kiểm tra trong điều kiện lũ lụt, một bộ loa đài để tuyên truyền, thông tin bão lũ cho nhân dân. Ðối với vùng bối Hồng Phong, Vũ Vân, huyện chỉ đạo xã tổ chức nhân dân sơ tán vào trong đê và thông báo cho nhân dân trong đê chính biết, sẵn sàng bố trí nơi sinh hoạt cho các gia đình bị ngập lụt. Vùng bối thôn Cộng Ðồng (xã Vũ Vân) và Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn, bệnh nhân và nhân dân tránh trú tại tầng 2 và khu đất cao của Bệnh viện. Với sự chuẩn bị sớm và đầy đủ, công tác hậu phương PCTT ở Vũ Thư đến nay cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng ứng phó với bão, lũ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mai Thư

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày