Thứ 7, 16/08/2025, 02:44[GMT+7]

Tiền Hải chủ động công tác phòng, chống thiên tai

Thứ 2, 15/06/2015 | 08:41:26
928 lượt xem
Tiền Hải là huyện ven biển, do đó mỗi khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đổ bộ vào Thái Bình thì nơi đây thường bị ảnh hưởng nặng nề hơn các địa phương khác trong nội đồng. Vì vậy, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) luôn được huyện coi trọng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mùa lũ, bão.

Lớp tập bơi phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Vũ Lăng (Tiền Hải).

 

Ðể công tác PCTT và TKCN được thực hiện hiệu quả, huyện đã sớm thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng đê, kè, cống trước mùa bão; xây dựng, triển khai phương án PCTT và TKCN đến các ngành, các xã, thị trấn, đồng thời thường xuyên quán triệt nhiệm vụ  PCTT và TKCN đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Ðài Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ PCTT và TKCN. Trung tâm Viễn thông huyện có trách nhiệm xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện kết hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn ứng cứu các điểm xung yếu, hướng dẫn bơi lặn PCTT, kỹ thuật thả rồng, cắm cừ cho các xã ven sông, ven biển ứng cứu giờ đầu khi có sự cố mất an toàn của đê, kè, cống; tập huấn các lực lượng tham gia công tác phòng chống bão lụt và lực lượng giao thông hỏa tốc bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

 

Ông Tô Xuân Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hiện nay, Tiền Hải đang tiếp tục thực hiện dự án trồng rừng ngập mặn, trồng cây chắn sóng; hoàn thiện cứng hóa những đoạn đê còn lại. Ðối với các dự án của huyện, Tiền Hải đang tiếp tục thực hiện dự án khu vực neo đậu tàu, thuyền cảng cá Cửa Lân, trồng cây chắn sóng ven biển thuộc chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển tỉnh Thái Bình (tại địa phận xã Nam Phú). Rải đá bây mặt đê đoạn từ xã Vũ Lăng - Tây Lương, chiều dài 2,8km; đê Nam Hải - Nam Hồng, chiều dài 2km. Phát quang cây cối đê Ðông Minh, chiều dài 1,85km; đê Nam Hưng - Nam Phú, chiều dài 2km. UBND huyện cũng đã phân cấp quản lý đê, kè, cống, theo đó đê, kè thuộc địa phận xã nào xã đó phải có trách nhiệm trông coi, bảo vệ, phát hiện những sự cố hư hỏng và các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý. Với tinh thần chủ động, các địa phương trong huyện đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo PCTT và TKCN, đồng thời triển khai các phương án và xây dựng lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để ứng phó với bão, lũ. Ông Hoàng Ngọc Sang, Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, cùng với thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã, hiện nay địa phương đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện PCTT và TKCN như áo phao 100 chiếc, bao tải 2.000 chiếc, xuồng hơi, máy phát điện, đèn soi... Cũng như Nam Cường, hiện xã Nam Hưng đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã gồm 35 người, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xã cũng chỉ đạo nhân dân chuẩn bị vật tư, phương tiện phòng, chống bão lũ (2.000 bao tải, 20kg dây thép, 300 đoạn tre, 10 đèn pin, ắc quy dự phòng, dự trữ 50 lít dầu cho máy phát điện...).

 

Ðể công tác PCTT và TKCN có hiệu quả, hiện nay các tiểu ban như Tiểu ban cứu hộ, cứu nạn, Tiểu ban tiền phương, Tiểu ban hậu phương và Tiểu ban tổng hợp huyện đã triển khai kế hoạch phối hợp để cùng các cụm PCTT huyện điều hành nhịp nhàng, có hiệu quả các hoạt động trước, trong và sau khi có bão xảy ra. Mới đây, Tiểu ban cứu hộ, cứu nạn huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh kế hoạch tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn bảo đảm sát thực tế, trên cơ sở phát huy nội lực và phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra.

Mai Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày