Thứ 3, 21/05/2024, 01:17[GMT+7]

Mưa, lũ tiếp tục diễn biến phức tạp

Thứ 5, 30/07/2015 | 20:11:07
1,372 lượt xem
Chiều ngày 30/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ứng phó với mưa, lũ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

* Thái Bình ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Ninh 500 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa, lũ

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp trên khu vực bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng nên từ ngày 28 - 30/7 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trên hệ thống sông Hồng từ ngày 31/7 đến ngày 4/8 sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3 - 7m, ở hạ lưu từ 2 - 4m. Tại Thái Bình, lượng mưa đo được từ ngày 28/7 đến 7 giờ ngày 30/7 trung bình 46,8mm. Dự báo, mưa lớn có thể xảy ra trên địa bàn trong những ngày tới, trùng với thời điểm các địa phương trong tỉnh    vừa kết thúc gieo cấy gần 81.000ha lúa mùa, trong đó trên 22.000ha gieo thẳng cùng một số diện tích cây màu hè thu khả năng chống chịu ngập úng kém.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đề nghị các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh bị ảnh hưởng của mưa, lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân. Đồng chí yêu cầu các tỉnh, thành phố thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, thông tin đến nhân dân để nhân dân chủ động ứng phó với mưa, lũ; chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, di dời người dân ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; tiến hành kiểm tra các hồ chứa, xử lý, chuẩn bị công tác hộ đê, tiêu nước đệm, kiểm tra an toàn các hầm mỏ. Ngành Giao thông Vận tải chỉ đạo bố trí phương tiện về các địa phương để sẵn sàng xử lý các sự cố. Bảo đảm công tác thông tin thông suốt. Những tỉnh có tàu, thuyền hoạt động ở vịnh Bắc Bộ thường xuyên thông tin, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện ứng cứu trong lũ lụt. Tổ chức trực ban 24/24 giờ và giữ thông tin liên lạc để phối hợp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống mưa, lũ.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình phối hợp cùng các địa phương khẩn trương tiến hành khơi thông dòng chảy. Tất cả các trạm bơm tiếp tục vận hành thử, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiêu nước. Công ty Điện lực Thái Bình bảo đảm nguồn điện để phục vụ bơm tiêu. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN dừng các cuộc họp để đi kiểm tra công tác tiêu thoát nước, kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, các khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, công tác tiêu thoát nước tại các khu, cụm công nghiệp, bảo đảm an toàn cho các hộ dân ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa, lũ. 

Dịp này, tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Ninh 500 triệu đồng nhằm góp phần khắc phục hậu quả mưa, lũ, sớm ổn định đời sống và sản xuất sau mưa, lũ.

Mai Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày