Thứ 3, 10/06/2025, 01:09[GMT+7]

Các địa phương chủ động phòng chống úng cho lúa và cây màu

Thứ 3, 22/09/2015 | 19:19:35
960 lượt xem
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Thái Bình, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/9 đến 7 giờ ngày 22/9 phổ biến từ 50 - 120mm, đặc biệt Hưng Hà có lượng mưa rất lớn, lên tới 268mm. Một số nơi tiếp tục có mưa to.

Người dân xã An Ninh (Tiền Hải) chủ động phòng chống úng cho diện tích rau màu.

 

Để bảo vệ an toàn cho trên 80.000ha lúa mùa và trên 6.000ha cây vụ đông mới trồng, các địa phương trong tỉnh cần theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ để có phương án phòng, chống úng kịp thời, khoanh vùng nơi có nguy cơ ngập úng cao để có phương án xử lý nhanh; lợi dụng triều cường, tiến hành tiêu nước tối đa, huy động các lực lượng dỡ bỏ vật cản, khơi thông dòng chảy trên các hệ thống sông trục, bảo đảm tiêu nước nhanh, gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng; ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích lúa bị đổ.

 

Đối với cây màu mới trồng, vùng chuyên màu, cần khuyến cáo nông dân khơi thông, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng; nếu mưa kéo dài, với cây màu trồng bằng bầu cần khống chế thời gian ra bầu; chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại.

 

Để chủ động ứng phó với mưa, úng, huyện Quỳnh Phụ yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi chỉ đạo công nhân thường trực 24/24 giờ, tổ chức bơm tiêu kịp thời tại các trạm bơm do Xí nghiệp quản lý kết hợp với bơm tiêu trọng lực và giải phóng dòng chảy trên các trục sông do huyện quản lý. Các địa phương chỉ đạo quyết liệt việc tiêu nước trên mặt ruộng và hệ thống sông trục do xã quản lý; sử dụng mọi biện pháp bơm tiêu úng cục bộ cho các vùng trũng, thấp, vùng cây màu.

 

Đến nay, 10.400ha lúa mùa cùng gần 4.300ha nuôi trồng thủy sản của huyện Tiền Hải vẫn được bảo đảm, chưa xảy ra ngập úng. Để chủ động phòng, chống úng, UBND huyện đã đôn đốc các xã, thị trấn và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi mở toàn bộ các cống tiêu nhằm hạ thấp mực nước trên sông trục, triệt để tiêu thoát nước mặt ruộng, tổ chức kiểm tra, giải phóng, khơi thông dòng chảy. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình mưa, lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời.

 

Lượng mưa đo được tại huyện Hưng Hà từ ngày 21/9 đến 7 giờ ngày 22/9 là 268mm. Khoảng 300/1.000ha cây màu vụ đông mới trồng của huyện bị ảnh hưởng do mưa, chủ yếu là ngô và dưa bí. Huyện chỉ đạo các HTX DVNN hướng dẫn nông dân khơi thông dòng chảy, xử lý thoát nước nhanh, đồng thời chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi vận hành cả 3 trạm bơm trên địa bàn để tiêu thoát nước kịp thời, bảo vệ sản xuất. Ngành Nông nghiệp huyện phân công cán bộ kỹ thuật theo dõi sát tình hình nhằm phát hiện, xử lý kịp thời sâu bệnh hại lúa mùa và cây màu.

 

Do ảnh hưởng của mưa lớn, hơn 5% trong tổng số 13.900ha lúa mùa và gần 600ha cây vụ đông ưa ấm mới trồng (chủ yếu là ngô và ớt) của huyện Thái Thụy bị ảnh hưởng. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, huyện chỉ đạo các trạm bơm tăng cường tiêu động lực, các địa phương khẩn trương tháo rút nước, khơi rãnh tiêu nước trên bề mặt ruộng có diện tích hoa màu và sau mưa sẽ tiến hành phun thuốc phòng trừ bệnh lở cổ rễ.

 

Để bảo vệ 2.500ha lúa mùa và 250ha cây màu vụ đông, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố Thái Bình đang mở đập Đáy để tiêu nước ra cống Trà Linh. Khi hướng tiêu ra cống Trà Linh không hiệu quả, nếu mực nước sông Trà Lý thấp cho phép tiêu ngang thì đóng đập Đáy, cống Đồng Sứa và mở các cống ông Canh, ông Sấu, đập C50, C70 để tiêu ngang qua cống Sa Lung ra sông Trà Lý. Thành phố cũng chủ động phương án nếu xảy ra úng cục bộ sẽ tiêu bằng trạm bơm Sa Lung, Hiệp Trung, Bồ Xuyên và trạm bơm xóm Đền.

 

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày