Thứ 6, 22/08/2025, 08:42[GMT+7]

Ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai

Thứ 4, 08/06/2016 | 08:52:21
618 lượt xem
Là đội quân "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn ý thức rõ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, từ đó luôn đề cao tinh thần trách nhiệm để mỗi khi giông bão không ai bảo ai tự giác trở về đơn vị sẵn sàng nhận mệnh lệnh lên đường, kề vai sát cánh cùng các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh trong tình huống diễn tập cơ động ứng phó với thiên tai.

Chiếc xe chở đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lao vun vút trên tuyến đê PAM ven biển huyện Thái Thụy. Phía chân trời xa xa có những chòi canh ngao nằm rải rác trên mặt biển mênh mông. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nói với chúng tôi: Mỗi lần có tin bão gần bờ là mỗi lần cán bộ, chiến sĩ đơn vị tuyến biển của chúng tôi phải lặn lội ra tận đó vận động ngư dân vào bờ tránh trú. Vất vả là thế nhưng nhiều người tiếc của vẫn "cố thủ" không chịu rời, phải vận động mãi mới vào bờ. Những chuyện như thế vẫn xảy ra khi bão đến mưa về. Cũng theo đồng chí Tham mưu trưởng, trong năm 2015, Bộ CHQS tỉnh đã 4 lần điều động 8 tiểu đoàn dự bị động viên và hơn 386 trung đội dân quân cơ động, dân quân biển thuộc 8 huyện, thành phố tổ chức di dời nhân dân ở những khu nhà tập thể đã xuống cấp, ngư dân khu vực ven biển về nơi tránh trú an toàn; tổ chức 3 đội tìm kiếm cứu nạn, quân số mỗi đội 30 đồng chí và 2 tàu cứu nạn công suất từ 350 - 450 mã lực. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn trong nội địa của Bộ CHQS tỉnh gồm 30 đồng chí với dụng cụ cá nhân được trang bị đến từng người; phương tiện gồm 2 tàu vận tải, 3 xuồng máy cao tốc, 2 tổ quân y, 1 xe cứu thương sẵn sàng ứng trực và lên đường thực hiện nhiệm vụ. Nhưng thật may, cả 4 lần triển khai thì cả 4 lần Thái Bình chỉ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão; bão tan, các lực lượng làm nhiệm vụ lại cùng địa phương tập trung khắc phục hậu ảnh hưởng của hoàn lưu, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Hữu Thoại, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, việc thường xuyên cập nhật thông tin về các công trình đê, kè, cống để có giải pháp khắc phục khi có tình huống như Bộ CHQS tỉnh đang làm là rất khoa học, hợp lý, tính khả thi cao. Mỗi khi có tình huống chỉ cần mở máy thông tin, liên lạc theo tần số đã quy ước trước đó là các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh và các đơn vị cơ sở có thể nhận ngay được mệnh lệnh từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mưa bão là rất khó khăn, vì vậy, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị phải tính kỹ hơn nữa các sự cố có thể xảy ra để có phương án xử lý phù hợp. Theo Trung tá Vũ Đình Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kiến Xương, trước mùa mưa bão, các đơn vị nên có những động thái như kiểm tra chéo lẫn nhau, vừa là bước sát hạch lại các phương án vừa đánh giá đúng thực lực con người, trang bị, tránh việc báo cáo thì hay nhưng thực hiện thì còn ở mức độ.

Trao đổi với chúng tôi bên lề hội nghị hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai năm 2016 giữa Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, Trung tá Phạm Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 8 Sư đoàn 395 và Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 29 công binh thuộc Lữ đoàn công binh 513 cho biết, việc hiệp đồng bổ sung nhiệm vụ hàng năm là cần thiết bởi khi có tình huống thật sự các đơn vị có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau theo mệnh lệnh từ Quân khu và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Đại diện hai đơn vị cũng tái khẳng định, hiện tại, mọi cơ sở vật chất bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ đã được huy động tối đa; dụng cụ cá nhân cầm tay được trang bị đến từng người. Với phương châm "Phòng là chính, tích cực, chủ động ứng cứu nhanh, có hiệu quả", triệt để thực hiện phương châm "4 tại chỗ", khi có tình huống, các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn sẽ phối hợp điều động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện như ca nô, tàu cứu hộ công suất cao, xe tải chuyên dụng, xe cứu thương, thiết bị liên lạc chuyên dụng, cưa máy, phao cứu sinh, đèn pin, thuốc chữa bệnh... cơ động ứng cứu nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Là đội quân "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn ý thức rõ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, từ đó luôn đề cao tinh thần trách nhiệm để mỗi khi giông bão không ai bảo ai tự giác trở về đơn vị sẵn sàng nhận mệnh lệnh lên đường, kề vai sát cánh cùng các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

   Thành Đô
(Bộ CHQS tỉnh)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày