Thứ 6, 16/05/2025, 15:05[GMT+7]

Thái Thượng: Chủ động phòng, chống thiên tai

Thứ 4, 29/06/2016 | 08:51:23
589 lượt xem
Là một trong 6 xã ven biển của huyện Thái Thụy, hàng năm, Thái Thượng thường xuyên phải chịu tác động trực tiếp của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Do vậy, công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) luôn được xã chủ động triển khai sớm, chú trọng phương châm phòng là chính, chống là biện pháp tích cực.

Tuyến đê biển số 7 đi qua xã Thái Thượng được cải tạo, nâng cấp kiên cố.

 

Thái Thượng có tuyến đê biển số 7 đi qua với chiều dài hơn 7km từ km32+800 - km40+200. Năm 2010, tuyến đê này đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa, cơ bản bảo đảm cho công tác PCTT và nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tình hình thời tiết năm 2016 có khả năng diễn biến phức tạp hơn so với năm 2015, do đó cần đề phòng những cơn bão mạnh, trùng với các kỳ triều cường và lũ trên sông; bão có hướng đi phức tạp, không theo quy luật hoặc áp thấp nhiệt đới, bão ảnh hưởng dồn dập trong thời gian ngắn. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, công tác PCTT năm 2016 được các ban, ngành và toàn thể nhân dân trong xã quan tâm, chú trọng. Trong đó, tích cực chủ động chuẩn bị sớm và đầy đủ mọi mặt cho công tác PCTT, chống mọi biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác. Thực hiện tốt  phương châm “4 tại chỗ” (nhân lực, vật tư, chỉ huy, hậu cần), giữ vững hệ thống đê điều, đề phòng và ứng phó với những cơn bão siêu mạnh, mưa kéo dài, giải quyết tốt và kịp thời tiêu úng trong mùa mưa bão. Ngay từ cuối tháng 4/2016, xã đã tổ chức hội nghị triển khai công tác PCTT năm 2016 đến các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở thôn, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT năm 2016, thành lập các tiểu ban tiền phương, tiểu ban cứu hộ, cứu nạn, di dời, tiểu ban hậu phương, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các tiểu ban; ra quyết định giao chỉ tiêu nhân lực, phương tiện PCTT cho các thôn. Đến nay, xã Thái Thượng đã thành lập và huấn luyện các lực lượng hộ đê gồm: đội canh coi đê 20 người; đội cừ sách cứu hộ, cứu nạn, di dân 35 người; đội xung kích 200 người; tổ giao thông liên lạc 4 người. Địa phương cũng chuẩn bị tốt vật tư, phương tiện phục vụ cho công tác PCTT gồm: bao tải 5.500 cái, đèn pin và đèn bão 150 cái, ô tô 4 xe, thuyền máy phục vụ cứu hộ, cứu nạn 2 chiếc, 80 chiếc dao, cuốc, xẻng; trạm y tế chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và dụng cụ cứu thương…

 

 Thái Thượng hiện có 105 tàu, thuyền khai thác thủy hải sản với công suất trên 20CV/tàu, thuyền trở lên và 350 hộ nuôi trồng thủy sản ngoài đê biển. Khi có tình huống bão xảy ra, việc liên hệ thông báo với các chủ phương tiện tàu, thuyền khai thác ngoài biển và các hộ nuôi trồng thủy sản ngoài đê là rất quan trọng. Vì vậy, xã đã chỉ đạo tiểu ban cứu hộ, cứu nạn, di dân lập kế hoạch cụ thể, phân công đối với từng thành viên và chuẩn bị phương tiện, phối hợp với các cụm chủ động cứu hộ, cứu nạn, di dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Lập danh sách số điện thoại của toàn bộ các chủ tàu thuyền, các hộ nuôi thủy sản để chủ động liên lạc. Đồng thời tăng cường tuyên truyền đối với các hộ nuôi trồng thủy hải sản, các chủ phương tiện tàu thuyền làm cam kết yêu cầu di dời, sơ tán vào khu vực an toàn trước khi có bão lũ. Kiên quyết không để trường hợp nào ở lại đầm, lều coi ngao khi bão đổ bộ vào. Các hộ dân ngoài đê phải sơ tán trước khi bão đổ bộ vào, trường hợp không chấp hành thì cưỡng chế để đưa họ vào nơi an toàn.

 

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác PCTT của xã Thái Thượng còn tồn tại những mặt hạn chế như việc bảo vệ đê và các công trình PCTT chưa được nghiêm. Toàn xã hiện có 26 hộ lấn chiếm, đào xén chân đê, trồng cây cối, làm các công trình phụ... Để chấm dứt tình trạng trên, thời gian tới xã cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý đê điều, có phương án giải quyết dứt điểm vi phạm, qua đó bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều và các công trình PCTT tại địa phương.

 

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày