Thứ 3, 30/07/2024, 03:32[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 1

Thứ 3, 26/07/2016 | 21:18:15
912 lượt xem
Chiều ngày 26/7, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 1. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trưa ngày 26/7, sau khi đi vào khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1). Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Trong 24 - 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Trong 36 - 48 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh Đông Bắc nước ta và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng ngày 27/7, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định từ chiều tối mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm mai có mưa to đến rất to. Tại Thái Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối mai, khu vực ven biển có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ đêm ngày 27/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố đã báo cáo nhanh công tác chỉ đạo ứng phó với bão; tình hình tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển, trên sông; tình hình cư dân sinh sống ngoài đê chính và dân trong các nhà yếu cần di dời đến nơi an toàn; tình hình sản xuất nông nghiệp, công tác chống úng, thu hoạch lúa xuân...

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bão, cảnh báo thông tin diễn biến của bão đến nhân dân, đặc biệt là những nơi có nguy cơ cao. Tiếp tục thông báo, kêu gọi tàu thuyền, bao gồm tàu cá, tàu du lịch vào nơi trú ẩn an toàn trước 18 giờ chiều ngày 27/7. Các tỉnh ven biển lưu ý hướng dẫn tàu du lịch, lao động trên các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản ven biển, chòi ven biển vào bờ; chủ động ra lệnh cấm biển, chằng chống nhà cửa, sơ tán dân. Cảnh báo các công ty khai thác hầm mỏ có phương án ứng phó, các công ty viễn thông kiểm tra hệ thống ăng-ten để đề phòng khi bão đổ bộ. Tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh miền núi phía Bắc kiểm tra các hồ chứa, xả bớt nước các hồ chứa xuống dưới mức 70%. Đối với các địa phương chưa thu hoạch lúa cần khẩn trương đôn đốc nông dân thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" và phải rút nước đệm đối với các địa phương có lúa non mới cấy. Bộ trưởng cũng lưu ý một số địa phương cần sơ tán dân phòng tránh nguy cơ sạt lở, bố trí người canh gác các hồ chứa nước, những nơi dân thường đi qua, tránh xảy ra tai nạn.

Ngay sau hội nghị trực tuyến, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dự báo, cơn bão số 1 có khả năng ảnh hưởng đến Thái Bình, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có các công điện khẩn yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp khẩn trương triển khai các nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 1; chủ động kêu gọi tàu thuyền trên biển, di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi thủy sản, các hộ dân sinh sống ngoài đê chính và các hộ đang sinh sống trong các khu nhà yếu vào nơi an toàn trước khi bão đổ bộ; sắp xếp tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn; rà soát và có phương án bảo vệ an toàn các công trình đê, kè, cống trên toàn bộ hệ thống; chủ động chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, bảo đảm an toàn trong mưa bão; phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý khi có tình huống theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động mở cống tiêu nước trên hệ thống sông trục, sẵn sàng phương án chống úng khi có yêu cầu. Các ngành chức năng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền về diễn biến bão số 1, tăng thời lượng thông tin về bão, đặc biệt là hệ thống truyền thanh các xã ven biển, hết sức chống tư tưởng chủ quan, lơ là; tập trung kêu gọi lao động trên các chòi ngao, đầm nuôi trồng thủy sản và trên các tàu thuyền vào bờ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục kiểm tra hệ thống cống tiêu, chủ động rút nước, tập trung chống úng cho lúa mùa; tiếp tục theo dõi diễn biến của bão, tập trung tối đa công nghệ thông tin để kịp thời thông tin cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Thu Thủy

  • Từ khóa