Thứ 2, 15/12/2025, 08:10[GMT+7]

Hưng Hà những ngày sau bão

Thứ 6, 29/07/2016 | 20:56:10
846 lượt xem
Do ảnh hưởng của bão số 1, huyện Hưng Hà cũng như nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại khá nặng nề. Ngay sau khi bão tan, chính quyền và nhân dân địa phương đã khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả, bảo vệ sản xuất, sớm đưa mọi sinh hoạt trở lại bình thường.

Kiểm tra công tác tiêu úng tại trạm bơm Hà Thanh (Hưng Hà).

Tại xã Hồng An, ông Trần Hữu Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngoài nhà ở, lán trại bị tốc mái, cột điện bị đổ, toàn xã có trên 140ha cây ăn quả chủ yếu là chuối, táo, nhãn bị ảnh hưởng, thiệt hại ước khoảng 60 tỷ đồng. Đặc biệt, toàn bộ diện tích trồng chuối ngoài bãi bị hỏng hoàn toàn. Mùa nhãn năm nay, toàn xã mất khoảng 1,3 tấn nhãn. Hiện địa phương đang đôn đốc nhân dân khẩn trương thu dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy bảo vệ sản xuất, đồng thời động viên các hộ dân bị thiệt hại khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ông Trần Hữu Trường, xã Hồng An chia sẻ: Bão số 1 làm cho hơn 30/100 cây nhãn của gia đình đang ra quả bị đổ, không thể thu hoạch. Ngay sau khi bão tan, gia đình đã huy động nhân lực cùng địa phương chặt tỉa cành, dựng lại những cây bị đổ và thu dọn vệ sinh môi trường.

Tại xã Văn Cẩm, ông Chu Thanh Diên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bão số 1 khiến toàn xã có 50/174ha lúa và 6/20ha cây màu bị ngập úng; 70 cây nhãn, vải, 600 cây xoài và 1.200 khóm chuối bị ảnh hưởng; trên 1.400m2 mái lán trại, công trình phụ bị tốc mái. Do diện tích lúa mùa bị ngập úng không thể tiêu nước bằng máy bơm nên địa phương đã tranh thủ tiêu tự chảy. Đến chiều ngày 29/7, 70ha lúa bị ngập úng cơ bản đã được tiêu nước. Tuy nhiên, việc tiêu tự chảy chậm và có nguy ngập úng trở lại nếu thời tiết tiếp tục mưa. Bên cạnh đó, địa phương đôn đốc, hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa mùa, nhất là bảo vệ lúa không để chuột và ốc bươu vàng gây hại. Còn tại xã Minh Khai, bão số 1 đã gây tốc mái lán, công trình phụ của 620 hộ, trong đó 200 hộ bị tốc mái hoàn toàn; khoảng 100ha lúa mùa và 7ha cây màu chủ yếu là ngô, dưa bí các loại bị ngập úng, trong đó 70ha lúa bị ngập nặng và 3ha ngô có nguy cơ mất trắng; 200 con gia súc, gia cầm bị chết; 2.000 cây lấy gỗ, cây ăn quả bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi bão tan, địa phương đã chỉ đạo cán bộ, nhân dân tích cực khắc phục hậu quả, tổ chức hỗ trợ các gia đình chính sách bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Đến 18 giờ 30 phút ngày 28/7, toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn xã đã bảo đảm thông suốt. Hiện địa phương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn nông dân tiêu thoát nước diện tích lúa và cây màu bị ngập úng, đồng thời tiến hành vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh phát sinh.

Thu dọn cây gãy đổ ở xã Độc Lập.

Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Mặc dù không có thiệt hại về người, song toàn huyện có trên 5.000ha lúa mùa và hoa màu bị ngập úng. Trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại từ 50 - 70% trở lên là 510ha, thiệt hại từ 30 - 50% là 947ha. Toàn huyện có 226ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại từ 30 - 50%; 100 con lợn và hơn 5.000 con gia cầm bị chết; 425ha cây ăn quả bị thiệt hại; 1.750 cây bóng mát, cây xanh bị đổ; 105ha cây giống bị hư hỏng; 110m kè bị sạt lở, bong xô; 209m bờ sông bị sạt lở; 15 trạm bơm bán kiên cố bị hư hỏng; 152 cột điện các loại và 3 cột ăng ten bị đổ. Có 12 nhà ở thiệt hại từ 50 - 70%; 265 nhà bị thiệt hại từ 30 - 50%; 619 nhà thiệt hại dưới 30%... Tổng thiệt hại ước tính trên 191 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, huyện Hưng Hà tổ chức kiểm tra, tổng hợp đánh giá tình hình thiệt hại do bão gây ra. Huy động các nguồn lực xử lý các công trình bị hư hại và khôi phục sản xuất. Tổ chức các đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Tiến hành vận hành 3 trạm bơm tiêu úng qua đê của Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện bảo vệ an toàn diện tích lúa và hoa màu. Tổ chức tiêu hủy gia súc, gia cầm bị chết, tích cực làm vệ sinh môi trường. Khẩn trương khắc phục các sự cố sạt lở, giải tỏa vật cản bảo đảm giao thông trên địa bàn huyện. Huyện cũng chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa phòng học bị hư hỏng, bảo đảm đủ điều kiện cho khai giảng năm học mới. Ngành điện lực đã tập trung khôi phục các đường dây, phục vụ cấp điện an toàn cho các trạm bơm tiêu úng qua đê và trạm bơm tiêu nội đồng. Đến ngày 28/7 đã khôi phục toàn bộ lưới điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, các tuyến đường trên địa bàn huyện cũng đã cơ bản được bảo đảm thông suốt. Công tác vệ sinh môi trường và các hoạt động khác đang được khẩn trương hoàn thành, góp phần sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

Mai Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày