Thứ 6, 15/08/2025, 06:40[GMT+7]

Vũ Thư chăm sóc lúa và khôi phục lưới điện sau cơn bão số 1

Thứ 3, 02/08/2016 | 16:01:57
555 lượt xem

Điện lực huyện Vũ Thư khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

 

Cơn bão số 1 làm 60% trong tổng số 8.100 ha lúa mùa của huyện Vũ Thư bị ngập úng nặng. Tập trung mọi giải pháp tiêu úng, đến ngày 2/8, huyện đã tiêu thoát nước triệt để cho toàn bộ diện tích lúa mùa trong đó có lúa tại 4 vùng úng trọng điểm. Tuy nhiên thời gian ngập úng dài, cây lúa còn non kết hợp với thời tiết nắng nóng khiến gần 70 ha lúa mùa bị chết, rải rác ở các diện tích vùng úng Nguyệt Lãng (Minh Khai), Tân Hòa, Minh Lãng, Tự Tân… Các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân kịp thời tiến hành tỉa dặm để đảm bảo mật độ thích hợp. Đối với các diện tích lúa còn lại, do ngập nước nên cây lúa yếu, các hợp tác xã nông nghiệp hướng dẫn bà con bón hoặc phun bổ sung chế phẩm KH để kích thích lá lúa phát triển; hoặc bón bổ sung từ 4 – 5 kg/sào phân NPK hỗ trợ lúa phục hồi, đẻ nhánh hiệu quả. Cùng với chăm sóc lúa, nông dân kiểm tra, theo dõi đồng ruộng để chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen, lùn xoắn lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại. Đối với 1.650 ha cây màu bị đổ ngả, dập nát do bão, các địa phương hướng dẫn nông dân chăm sóc kịp thời với các diện tích có thể phục hồi; các diện tích đã hỏng nhanh chóng gieo trồng cây rau màu ngắn ngày để thay thế.

 

Cơn bão số 1 làm hệ thống lưới huyện Vũ Thư bị thiệt hại nặng: đổ 2 trạm biến áp, đổ gãy 135 cột điện, đứt nát 36.000m dây điện trung thế, đổ gãy 1.148 cột điện và đứt nát 65.800m dây điện hạ thế, hỏng vỡ gần 2.000 công tơ điện, làm mất điện trên toàn bộ địa bàn huyện. Từ sáng sớm ngày 28/7 đến nay, Điện lực huyện Vũ Thư huy động 100% cán bộ, công nhân viên của đơn vị (80 người) và hợp đồng thêm 500 lao động của các đơn vị, địa phương, huy động các phương tiện như xe chuyên dụng, xe nâng, máy xúc, cần cẩu, tời… tiến hành thay khẩn cấp trên 100 cột điện, trên 20.000m dây điện. Đối với lưới điện hạ áp, trong tình thế khẩn cấp, không có đủ cột điện, dây diện để thay thế, đơn vị tiến hành dựng cột điện tạm thời bằng tre luồng, nối các đoạn dây diện bị đứt do bão. Điện lực huyện phối hợp với các địa phương phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão; phối hợp với Điện lực huyện Hưng Hà cấp điện tạm thời cho một số xã phía Bắc.

 

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, đến ngày 29/7, cả 5 trạm bơm tiêu úng lớn của huyện đã có điện phục vụ công tác tiêu úng bảo vệ sản xuất, nhiều xã, thị trấn đã có điện sinh hoạt. Đến tối ngày 2/8, hệ thống điện hoạt động trở lại ở 100% trạm biến áp, 95% hộ dân trên địa bàn huyện. Những ngày tới, Điện lực huyện Vũ Thư tiếp tục tập trung thay thế, sửa chữa hệ thống lưới điện trung thế, hạ thế góp phần đảm bảo nguồn điện vận hành an toàn, thông suốt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

 

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày