Thứ 4, 20/08/2025, 13:44[GMT+7]

Bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè mùa mưa bão

Thứ 2, 15/08/2016 | 09:07:15
1,037 lượt xem
Bão số 1 đổ bộ vào tỉnh ta những ngày cuối tháng 7 vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề không chỉ về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hệ thống điện mà còn làm hệ thống thủy lợi, đê, kè, cống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Kè Vũ Đông, thành phố Thái Bình đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Bài 1: Thiệt hại nặng nề

Tiền Hải là địa phương ven biển nên khi bão số 1 đổ bộ vào đã làm cho tuyến đê biển số 5 đoạn K1 + 570 - K1 + 680 bị sạt lở cục bộ phía đồng, sâu 1 - 2m, rộng 0,7 - 1m; tại K11 + 850 sạt chân kè Nam Thịnh dài 6m, rộng 1,5m, sâu 0,7m; tuyến đê biển số 6 đoạn từ K21 + 640 - K21 + 770 bị sạt lở phía trong đồng dài 130m, lấn vào bãi 0,4 - 0,6m, sâu 0,5 - 0,7m. Ngoài ra, đê cửa sông tả Hồng Hà bị sạt lở mái đê phía đồng từ K6 + 250 - K6 + 300 dài 50m, rộng 4m, sâu 0,5m; K4+100 sạt lở cung phía đồng dài 12m, rộng 25m, sâu 0,8m; K1 + 100 sạt dài 7m, sâu 0,7m. Tại kè Nam Hồng từ K6 + 765 - K6 + 965 bị sạt dài 200m; kè Nội Lang từ K2 + 300 - K3 + 300 mái kè bị bóc đá; đê bối An Hạ 1 và 2, xã Nam Hải bị sạt lở mái đê với tổng chiều dài trên 500m. Ông Dương Văn Quyền, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Huyện được bao bọc bởi hệ thống đê cửa sông, đê biển với tổng chiều dài 53,6km. Trên địa bàn huyện còn nhiều điểm xung yếu dễ gây ra sự cố khi có bão đổ bộ vào. Do vậy, bão số 1 đã làm nhiều tuyến đê, kè của huyện bị sạt lở, hư hỏng, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Không chỉ huyện Tiền Hải, hệ thống đê, kè của huyện Thái Thụy cũng bị ảnh hưởng bởi bão số 1. Điển hình là trên đê tả cửa sông Diêm Hộ, cống Láng Quai bị sạt tại K4 + 100 dài 4m hai bên mang cống phía đồng sâu vào mái đê từ 0,7 - 1m. Còn tại đê hữu Trà Lý thuộc địa phận thành phố Thái Bình, kè Vũ Đông I tại K29 + 850 sạt lở dài 5m, sâu 1,6m; kè Vũ Đông II tại K32 + 750 sạt lở lấn vào bãi từ 1 - 3m, sâu 0,2 - 0,6m. Bên cạnh đó, điếm Vũ Đông II cũng bị hư hỏng. Kè Tống Thỏ bị sạt lở đoạn K33 + 500 - K33 + 580 sâu 0,8 - 1m. Tại đê Hồng Hà I đoạn kè Phú Nha đoạn K149 + 950 bị sạt lở một hố sâu với kích thước 1m x 1m. Trên đê Hữu Luộc, kè Đào Thành tại K4 + 550 bị sạt lở dài 4m, sâu 0,9m sát nhà dân; đoạn K10 + 200 - K10 + 320 sạt lở lấn vào bãi từ 2 - 3m, sâu 2 - 2,2m. Huyện Vũ Thư một số đoạn bị thiệt hại nặng như tại đê Hồng Hà II đoạn K10 + 400 - K11 bị xô tụt mái, đỉnh kè Vũ Đoài và đê bối Vũ Vân (Vũ Thư) bị sạt lở mái đê phía sông dài 35m, rộng 3m, sâu 1,8m. Còn tại huyện Kiến Xương, kè An Bình đoạn K36 + 100 - K36 + 140 bị sạt lở dài 40m; kè Bình Trật I tại K34 + 835 sạt lở 10m, lấn sâu vào bãi 2m, sâu 0,5m; kè Đồng Xâm từ K2 + 250 - K4 + 500 bị bong xô, lún tụt 160m tấm lát mái kè. Theo báo cáo của huyện Hưng Hà, bão số 1 đã làm 10m kè và 209m bờ sông bị sạt lở, hàng trăm m2 kè bị bong xô. Ước tính thiệt hại về thủy lợi, đê điều của toàn huyện khoảng 1,276 tỷ đồng.

Bão số 1 làm sạt lở hàng nghìn m3 đất đá tại nhiều điểm đê, kè trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mặc dù đã có sự chuẩn bị phòng, chống bão chu đáo, song bão số 1 với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 12 - 15 kèm theo mưa to đã làm hệ thống thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại khá nặng nề. Toàn tỉnh bị sạt và hư hỏng trên 3.100m đê, 5.400m kè, 4.720m kênh mương. Ngoài ra, có gần 30 cống bị trôi hư hỏng; 66 đập thủy lợi bị sạt lở; 45 trạm bơm và một số công trình phụ trợ bị hư hỏng. Ước tính giá trị thiệt hại trên 302 tỷ đồng. Chị Lê Thị Hòa, xã Nam Hải (Tiền Hải) chia sẻ: Hàng năm cứ đến mùa mưa bão là chúng tôi lại lo đê, kè bị sạt lở. Bão số 1 vừa qua đã khiến đê bối An Hạ sạt lở nhiều nếu không được tu sửa kịp thời sẽ gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Ông Hoàng Chung Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải (Tiền Hải) cho biết thêm: Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, những năm qua hệ thống đê bối qua địa bàn xã đã cơ bản được cứng hóa và làm kè vững chắc. Tuy nhiên đến nay, địa phương còn hơn 500m đê bối tiếp giáp với sông Hồng chưa được cứng hóa nên thường xuyên bị thẩm thấu nước mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Vừa qua đoạn đê này bị sạt lở do bão số 1 và hiện đang được khẩn trương khắc phục không để ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Nỗi lo lắng khi phải đối mặt với đê, kè bị sạt lở hư hỏng không phải của riêng ai. Những người dân không chỉ đối mặt với tình trạng sạt lở đe dọa đến tính mạng mà còn sẽ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất vụ mùa và vụ đông sắp tới. Do vậy, vấn đề cần làm ngay là các cấp, các ngành sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, đê kè bị hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão.

(Còn nữa)
Mai Thư - Phạm Hưng 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày