Thứ 4, 20/08/2025, 05:20[GMT+7]

Kiến Xương: Tăng cường quản lý đê điều và các công trình thủy lợi

Thứ 2, 19/09/2016 | 14:57:36
2,068 lượt xem
Thời gian qua, bằng nhiều nguồn vốn, huyện Kiến Xương đã triển khai xây dựng, nâng cấp các công trình đê điều, thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ðến nay, hệ thống đê điều trên địa bàn huyện đã cơ bản được tu bổ về cao trình, mặt cắt, cải tạo nâng cấp và cứng hóa mặt đê, bổ sung và sửa chữa các cống dưới đê nhằm tăng cường khả năng chống lũ… Tuy nhiên, một số tuyến đê trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều đoạn nền yếu, thẩm lậu, cống bị hư hỏng, nếu gặp bão, lũ và t

Đoạn đê bối tại xã Hồng Tiến (Kiến Xương) bị sạt lở do bão số 1.

 

Kiến Xương hiện có hơn 31km đê sông, trong đó có 8,9km đê cấp II, 14,7km đê cấp I, 4,2km đê sông hữu Trà Lý chưa được phân cấp và 3,5km đê cửa sông hữu Trà Lý. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn gần 40km đê bối dân sinh và đê bao vùng cây công nghiệp. Hệ thống đê bao, đê bối tập trung chủ yếu ở các xã Trà Giang, Hồng Thái, Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến. Hệ thống đê cấp I, cấp II và đê cửa sông có 7 công trình kè, trong đó có 6 kè lát mái hộ bờ, 1 hệ thống kè mỏ cứng kết hợp lát mái hộ bờ. Tổng chiều dài các đoạn đê có kè gần 6km; 32 cống tưới tiêu, cống xả trạm bơm qua đê…

 

Trước mùa mưa bão năm 2016, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đê đều, thủy lợi trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, tuyến đê hữu Trà Lý mặc dù đã được đắp từ lâu nhưng nhiều đoạn cơ bản đã đủ với cao trình mặt cắt thiết kế. Trong quá trình sử dụng, do ảnh hưởng của thiên nhiên, con người và các loại phương tiện, đặc biệt là các loại xe cơ giới vận chuyển vật liệu xây dựng đã làm mặt đê đá dăm bị phá vỡ kết cấu và lún cục bộ thành rãnh, ổ gà thấp xuống so với mặt đê tự nhiên từ 15 - 20cm, hiện vẫn chưa được tu bổ, sửa chữa, khi trời mưa làm đọng nước nên việc đi lại của người dân và công tác ứng cứu, hộ đê khi có sự cố còn gặp nhiều khó khăn. Không chỉ riêng tuyến đê hữu Trà Lý, tuyến đê tả Hồng Hà từ km185+650 - km193+100 hầu hết cũng không có cơ chống thấm, một số đoạn đê có bãi hẹp, không có cây chắn sóng, khi bão đổ bộ vào thời điểm triều cường làm nước dâng, sóng vỗ có thể xảy ra sạt lở mái đê…

 

Ông Nguyễn Đức Diệu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay, công tác quản lý đê điều và công trình thủy lợi nội đồng được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Quản lý đê điều, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, hàng năm huyện cũng thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trước và sau lũ theo quy định để nắm được sự biến dạng của các công trình đê, kè, cống, từ đó có phương án xử lý. Chỉ đạo các địa phương phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều và Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi… Năm 2015, bằng các nguồn vốn huy động được, Kiến Xương đã bàn giao vị trí thi công đắp mở rộng mặt cắt đê hữu Trà Lý từ k44+800 - k45+00 đoạn qua địa phận xã Hồng Thái; đắp hoàn thiện mặt cắt cứng hóa mặt đê từ k1+800 - k3+500 đê cửa sông hữu Trà Lý; xử lý khẩn cấp kè Đồng Xâm; cứng hóa mặt đê láng nhựa từ k195+300 - k196+600 đoạn qua địa phận các xã Bình Thanh, Bình Định… Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình hoành triệt, cắm cừ dự phòng 8 cống xung yếu do Công ty quản lý, sửa chữa những hư hỏng của cống dưới đê phục vụ công tác phòng, chống lụt bão… Cùng với việc tu bổ đê điều thường xuyên, chính quyền các địa phương có đê và các đơn vị quản lý đê điều cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phát hiện sớm sự cố trên đê, thông báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý, tu bổ, bảo đảm an toàn cho mỗi tuyến đê trong mùa mưa bão nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

 

Phạm Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày