Thụy Trường: Bảo đảm an toàn tuyến đê biển
Trồng rừng ngập mặn tại xã Thụy Trường.
Hàng năm, xã Thụy Trường thường chịu tác động trực tiếp của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Ðặc biệt, Thụy Trường nói riêng, Thái Thụy nói chung có địa hình bằng phẳng và luôn thấp hơn mực nước biển dâng từ 1 - 3m nên chịu tác động rất lớn của hiện tượng biến đổi khí hậu như nước biển dâng cao, xâm nhập mặn… Ðể bảo đảm cho công tác phòng, chống thiên tai tại các xã ven biển của huyện Thái Thụy, trong đó có Thụy Trường, từ năm 2010, Nhà nước đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa tuyến đê biển số 7, số 8 với chiều dài hơn 31km. Theo ông Ðồng Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Trường, trên địa bàn xã có gần 5km tuyến đê biển số 8 đi qua. Tuyến đê biển có vai trò quan trọng là tấm lá chắn vững chắc bảo vệ an toàn tính mạng cho hàng nghìn người dân và hàng trăm héc-ta hoa màu, nuôi trồng thủy sản của địa phương trong mùa mưa bão. Ðể bảo đảm an toàn cho tuyến đê biển, thời gian qua, xã đã phối với các cơ quan chức năng của huyện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Ðê điều và công tác phòng, chống lụt bão nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật về đê điều cũng như phối hợp với địa phương làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài ra, xã còn phối hợp với Hạt Quản lý đê điều huyện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đê điều. Cụ thể, thời gian gần đây, xã đã tuyên truyền, vận động 5 hộ dân địa phương tự tháo dỡ các công trình nhà tạm, chuồng trại chăn nuôi, cột bê tông, hàng rào chắn trong phạm vi hành lang đê biển. Qua công tác xử lý vi phạm tại địa phương cho thấy việc thường xuyên kiểm tra, sớm phát hiện các trường hợp vi phạm đê điều rất quan trọng. Nếu để người dân xây dựng xong các công trình kiên cố trong hành lang đê thì rất khó cho công tác xử lý tháo dỡ các công trình vi phạm.
Ông Phạm Văn Liễm ở thôn Ðông Linh là hộ nuôi trồng thủy sản trong xã ở gần khu đê biển số 8. Ðầu năm nay, gia đình ông Liễm có xây dựng một công trình nhà bán kiên cố với diện tích 25m2 để trông coi đầm nuôi trồng thủy sản. Ngay sau khi phát hiện sự việc, xã đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu gia đình dừng ngay hoạt động xây dựng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành giải quyết. Ông Liễm cho biết: Trước khi xây dựng nhà trông coi đầm nuôi trồng thủy sản, gia đình tôi không biết đã xây dựng vào một phần của hành lang an toàn đê biển. Sau khi được xã vận động tôi đã tự tháo dỡ công trình đang xây, đồng thời thu nhỏ diện tích của ngôi nhà, bảo đảm không vi phạm vào hành lang đê. Rất may là gia đình mới chỉ xây dựng phần móng, chứ khi xây dựng xong nhà mà phải phá dỡ thì rất tốn kém.
Không chỉ phát hiện sớm và kiên quyết xử lý các vi phạm, để bảo vệ an toàn cho tuyến đê biển xã Thụy Trường còn quan tâm tới công tác trồng và bảo vệ rừng ngập mặn. Toàn xã có gần 2.000ha rừng ngập mặn phủ kín gần 5km đê biển. Màu xanh mướt của những cây sú, cây vẹt hay cây bần chua đan dày có chỗ rộng lên tới gần 7km đang tạo thành một vành đai vững chắc bảo vệ đê biển, ngăn bão lũ, triều cường, xâm nhập mặn... Ðặc biệt, trong cơn bão số 1 năm 2016 với sức gió giật mạnh cấp 13 nhưng nhờ có rừng ngập mặn giúp tuyến đê biển tại xã Thụy Trường vẫn đứng vững. Trong cánh rừng ngập mặn có hệ sinh thái phong phú nuôi dưỡng hàng chục loài thủy hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm, cua, vạng, trai, sò, rong câu… mang lại lợi ích kinh tế cao cho người dân địa phương. Ông Chính cho biết thêm: Ðể tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và quản lý an toàn đê biển và công trình thủy lợi, thời gian tới, xã tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều và công trình thủy lợi, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho tuyến đê biển, đặc biệt là các vị trí xung yếu, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Ðê điều, thực hiện tốt công tác trồng và bảo vệ rừng ngập mặn của địa phương…
Trần Tuấn
Tin cùng chuyên mục
- Tăng cường công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn hệ thống đê 12.09.2024 | 18:21 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Công điện khẩn số 14 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 10.09.2024 | 08:12 AM
- Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT ngày 5/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 05.09.2024 | 19:05 PM
- Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT, hồi 7 giờ 00' ngày 20/7/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 21.07.2024 | 07:47 AM
- Công điện khẩn số 01/CĐ-PCTT, hồi 17 giờ 00' ngày 31/5/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 31.05.2024 | 22:38 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1) 17.07.2023 | 20:11 PM
- Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Thái Bình 14.06.2023 | 10:23 AM
- Tin dự báo nắng nóng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ 03.04.2023 | 14:37 PM
- Dự báo bão năm 2023: Chuyên gia thời tiết nói gì? 23.01.2023 | 12:22 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam