Thứ 6, 26/04/2024, 11:34[GMT+7]

Vì một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp

Thứ 5, 06/04/2023 | 08:26:14
5,105 lượt xem
Thời gian qua, với việc tập trung thực hiện các khâu đột phá trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, diện mạo thành phố Thái Bình đổi thay nhanh chóng, đường phố khang trang, sạch đẹp, nhiều khu dân cư mới được xây dựng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Thái Bình xanh, sạch, đẹp, văn minh và thân thiện, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch các dự án phát triển đô thị và quản lý kiến trúc đô thị. Đồng thời, huy động nhiều nguồn lực từ ngân sách, xã hội hóa đầu tư các dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện diện mạo đô thị của thành phố như: trường học, công viên, các dự án về hạ tầng giao thông, lắp đặt camera giám sát an ninh... Công tác quản lý đô thị được chú trọng, thực hiện tốt việc trang trí đô thị, cải tạo, sửa chữa hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng, trồng cây, hoa trên các tuyến phố, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý đối với cá nhân, đơn vị tổ chức quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; chỉ đạo các phường, xã phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; xây dựng và duy trì tốt một số mô hình như: “Đoạn đường văn minh đô thị”, “Phụ nữ tự quản về an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”…, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng chung tay cùng chính quyền xây dựng và giữ gìn đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đi trên các tuyến phố như Lê Lợi, Lê Quý Đôn, Đinh Tiên Hoàng, Trần Phú... cảm nhận đường phố phong quang, sạch đẹp; cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng được cắt tỉa, chỉnh trang hợp lý, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân ven các tuyến đường cơ bản đi vào nền nếp. 

Ông Lại Huy Bình, Bí thư Chi bộ tổ 5, phường Đề Thám chia sẻ: Thành phố những năm vừa qua chuyển biến rõ rệt, các nút thắt đường Chu Văn An, Đinh Tiên Hoàng được khơi thông, nhiều tuyến đường được đầu tư cải tạo, nâng cấp, công viên Kỳ Bá, hồ Ty Diệu sắp hoàn thành, nhiều dự án chuẩn bị triển khai như nút giao Phúc Khánh, đường Hai Bà Trưng, đô thị ven sông Trà Lý..., giúp cho diện mạo thành phố có nhiều đổi thay, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, đời sống của người dân được nâng cao.

Là phường trung tâm của thành phố Thái Bình, nơi tập trung các trung tâm, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ nên Đảng bộ, chính quyền và người dân phường Kỳ Bá luôn quan tâm đến việc tạo cảnh quan môi trường và giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Ông Vũ Tuấn Long, Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá cho biết: Để duy trì là phường văn minh đô thị, hàng năm UBND phường đều xây dựng kế hoạch củng cố và nâng chất các tiêu chuẩn phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Cuối năm 2022, nút thắt đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ đường Lý Bôn đến chợ Kỳ Bá hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và tạo cảnh quan đô thị trong khu vực. Đây là dự án đã tồn tại nhiều năm, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phường Kỳ Bá đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố tuyên truyền, vận động các hộ thuộc diện giải tỏa giải phóng mặt bằng đường Đinh Tiên Hoàng. Bên cạnh đó, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào quy hoạch điểm đỗ xe tại vị trí Trường Mầm non khu B, quy hoạch phân khu đô thị ven sông Trà Lý, quy hoạch phân khu phía Tây đường Lý Bôn đến sông Kiến Giang. Đặc biệt, công viên Kỳ Bá đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thành trong tháng 6/2023 sẽ góp phần cho diện mạo đô thị Kỳ Bá sáng, xanh, sạch, đẹp và hiện đại. Địa phương đang tập trung phối hợp thực hiện dự án đường Ngô Quyền, đoạn còn lại đến đường Lý Thường Kiệt. Ngoài tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, phường Kỳ Bá đã thành lập các đội tuần tra kết hợp với lực lượng công an phường, ban bảo vệ các tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, xử phạt các trường hợp đậu xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhất là khu vực cổng Bệnh viện Đông y, Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động thu gom rác, tháo gỡ các quảng cáo vi phạm, trái phép, vệ sinh các tuyến đường... Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè giảm đáng kể.

Tuy nhiên, để thành phố Thái Bình thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trong đó nâng cao ý thức của người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì vậy, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mọi người, mọi nhà cùng chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Công nhân môi trường chăm sóc hoa cây cảnh tuyến phố Lê Lợi.

Minh Nguyệt