Nông dân Quỳnh Phụ: Chung tay bảo vệ môi trường
Nông dân xã An Đồng (Quỳnh Phụ) tham gia thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật.
Diện mạo nông thôn xã An Vinh ngày càng khởi sắc là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây. Để góp phần giữ gìn cảnh quan làng xã khang trang, sạch đẹp có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên, nông dân.
Ông Đỗ Văn Vương, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Địa phương đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2025. Trong đó, môi trường là tiêu chí rất quan trọng, cần được tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng. Toàn xã hiện có 29 gia trại, 12 trang trại và 4 cơ sở may gia công. Để nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường, Hội Nông dân xã phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh hướng dẫn nông dân phương pháp giữ gìn vệ sinh chuồng nuôi, cách xử lý chất thải chăn nuôi; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các gia đình chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
Là chủ trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn của xã An Vinh, anh Trịnh Công Vinh, thôn An Lạc 1 đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi theo quy trình an toàn. Nhờ bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi không chỉ giúp đàn gà luôn khỏe mạnh mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Anh Vinh chia sẻ: Gia đình tôi đang nuôi 12.000 con gà ri lai trên diện tích chuồng trại rộng 2 mẫu. Tôi lựa chọn nuôi gà trên đệm lót sinh học để xử lý mùi hôi chuồng trại và bảo vệ môi trường hiệu quả hơn. Sau mỗi lứa gà, tôi sẽ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, chất thải chăn nuôi được bán để làm phân bón. Năm 2024, tôi xuất bán khoảng 70 tấn gà thương phẩm. Trung bình mỗi năm tôi thu lãi hơn 800 triệu đồng nhờ nuôi gà.
Anh Trịnh Công Vinh, thôn An Lạc 1, xã An Vinh thu lãi trên 800 triệu đồng nhờ nuôi gà trên đệm lót sinh học.
Tại xã An Đồng, Hội Nông dân xã đã thành lập, duy trì hoạt động của 6 tổ thu gom rác thải và xây dựng các mô hình “Cánh đồng không có rác thải độc hại” với 90 thành viên tham gia.
Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Toàn xã có 150 bể chứa rác thải tại các cánh đồng. Mỗi vụ, các tổ thu gom được lượng lớn bao bì thuốc bảo vệ thực vật để chuyển về khu xử lý rác thải của huyện theo đúng quy định. Chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ tích tụ ruộng đất giữ vệ sinh đồng ruộng, khuyến khích sản xuất theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đảm nhận tuyến đường tự quản dài 1,4km. Hàng tháng, chúng tôi tổ chức ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc hàng cây nông dân... với 30 hội viên, nông dân tham gia. Cùng với đó, vận động hội viên không đốt rơm rạ sau thu hoạch. Mỗi gia đình hội viên tự giác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, hình thành nếp sống văn minh.
Ông Tạ Đình Cung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ cho biết: Những năm qua, các cấp hội nông dân trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, nông dân trong giữ gìn môi trường khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Các cấp hội thành lập, duy trì hoạt động của 112 tổ tự quản về vệ sinh môi trường và đảm nhận 107 tuyến đường tự quản. Trong năm 2024, tổ chức hội đã tổ chức 12 đợt vệ sinh môi trường thu hút trên 50.000 hội viên, nông dân tham gia quét dọn, cắt cỏ, phát quang cây cối trên hàng trăm kilô-mét đường giao thông. Phong trào lan tỏa sâu rộng trong hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của hội viên, nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Cùng với đó, tổ chức hội duy trì tổ chức sơ kết để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Qua đó phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.
Nguyễn Triệu
Tin cùng chuyên mục
- Để chính sách năng lượng thúc đẩy phát triển giao thông xanh 18.02.2025 | 13:31 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Kiến Xương: Nỗi lo ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi 14.12.2024 | 18:54 PM
- Đến ngày 31/12/2024, 100% các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn 06.12.2024 | 19:26 PM
- Phân loại rác thải tại nguồn: Khó trước mắt - lợi lâu dàiKỳ II: Còn nhiều lúng túng, bất cập 22.11.2024 | 08:43 AM
- Đông Hưng: Bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường 18.10.2024 | 20:24 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Cần sớm xử lý vi phạm bến bãi khu vực cầu NghìnKỳ 1: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa 05.09.2024 | 08:52 AM
- Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường 23.08.2024 | 08:13 AM
- Thành phố: Xử lý ô nhiễm từ các bãi rác tự phát sau phản ánh của Báo Thái Bình 15.08.2024 | 14:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh
- Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW