Chủ nhật, 24/08/2025, 10:56[GMT+7]

Kiến Xương nhiều biện pháp bảo vệ môi trường

Thứ 4, 07/10/2015 | 08:50:42
1,267 lượt xem
Sau nhiều nỗ lực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), đến nay, công tác BVMT trên địa bàn huyện Kiến Xương đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lò đốt rác thải tại thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).

 

Thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Kiến Xương đã xây dựng và ban hành chương trình hành động về BVMT. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về BVMT; tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng và triển khai chương trình tập huấn, truyền thông về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Huyện đã tiến hành xét duyệt quy hoạch bãi chứa, xử lý rác thải cùng với lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của cấp xã. Chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập đội thu gom rác thải. Điều tra, tổng hợp bãi rác thải, nước sạch ở các xã, thị trấn. Kiểm tra việc triển khai lập đề án BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt, trong năm 2014 đã tiến hành điều tra, khảo sát lượng Asen trong nước ngầm tại 25 xã với trên 600 mẫu, qua đó có biện pháp nâng cao chất lượng nước để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được trang bị các phương tiện và dụng cụ thu gom rác thải như thùng rác, quần áo bảo hộ lao động, chế phẩm vi sinh, máy cắt cỏ và xe gom rác. Huyện đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy nội lực, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường như lồng ghép công tác BVMT với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tích cực vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu dân cư, khơi thông dòng chảy...

 

Đến nay, 37/37 xã, thị trấn ở Kiến Xương đã có bãi rác với 219 tổ thu gom rác; trong đó, 3 xã có ô tô chở rác thải hoạt động theo mô hình HTX dịch vụ là Thanh Tân, Vũ Tây và Bình Định. Toàn huyện có 33 xã có nhà máy, trạm cấp nước sạch. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 82,7% (nước sạch đạt 63,5%). Số hộ sử dụng công trình phụ hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 63,2%.

 

Tuy vậy, công tác BVMT ở Kiến Xương vẫn còn những hạn chế nhất định như tình trạng ô nhiễm môi trường trong các làng nghề vẫn chưa được khắc phục. Các gia trại, trang trại chăn nuôi tập trung, giết mổ gia súc, gia cầm phát triển kéo theo sự ô nhiễm môi trường nhưng chưa được quan tâm xử lý. Rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, nhất là các bãi chứa rác thải ven tỉnh lộ, huyện lộ, gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục... Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do nhận thức về tầm quan trọng của công tác BVMT của một số cán bộ và nhân dân còn có mức độ. Chưa biến nhận thức, trách nhiệm đối với công tác BVMT thành hành động cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng người. Chưa bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với BVMT...

 

Xác định BVMT là nhiệm vụ quan trọng, thời gian tới, huyện Kiến Xương chủ trương tăng cường công tác quản lý nhà nước về BVMT. Khắc phục ô nhiễm tại các làng nghề, đưa công tác BVMT gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm BVMT trong cán bộ và nhân dân. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác BVMT. Quan tâm đầu tư trang thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải, quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, đáp ứng yêu cầu công tác BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần vào sự phát triển bền vững.

 

Ngọc Mai

  • Từ khóa