Thứ 4, 24/07/2024, 00:24[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn năm 2015 - 2016 và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino

Thứ 7, 31/10/2015 | 15:04:39
1,124 lượt xem
Sáng ngày 31/10, tại Hà Nội diễn ra  hội nghị trực tuyến toàn quốc về ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn năm 2015 - 2016 và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

 

 

Trồng rừng chắn sóng tại cồn Vành (Nam Phú, Tiền Hải).

 

Năm 2015, hạn hán đã xảy ra ở nước ta và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Gần 40.000 ha phải dừng sản xuất do thiếu nước, diện tích cây trồng bị hạn lên tới 122.000 ha và hàng chục ngàn người bị thiếu nước sinh hoạt. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino làm cho nền nhiệt độ tăng cao, thiếu hụt lượng mưa, là nguyên nhân gây ra hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và hiện tượng mùa đông ấm ở khu vực miền núi, Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. El Nino đã ảnh hưởng đến nước ta từ cuối năm 2014 và có khả năng tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2016. Ngoài cường độ mạnh, nhiều khả năng El Nino năm 2014/2016 sẽ trở thành một trong những El Nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua. Khả năng mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, tổng lượng mưa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, đặc biệt là các khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.

 

 

Lực lượng Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh thu gom rác thải tại cồn Vành (Nam Phú, Tiền Hải).

 

Tại Thái Bình, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở vụ đông xuân năm 2014 - 2015 diễn biến phức tạp, nhiệt độ trung bình cao, tổng lượng mưa thấp chỉ đạt bình quân trên 200 ly. Diễn biến xâm nhập mặn bất thường, độ mặn trên các sông chính như sông Hóa, sông Hồng, sông Trà Lý khoảng 1%. Riêng độ mặn đo tại trạm Ba Lạt ngày 17/3 đạt 19,5%. Tình trạng thiếu nước cũng đã xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau, làm ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới,  Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và các bộ, ngành hữu quan khẩn trương đề xuất các biện pháp để các địa phương triển khai phương án phòng, chống hạn, chủ động tích trữ nước ở các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phục vụ cho sản xuất, nhất là cho sinh hoạt trong thời gian tới.

 

Phan Lợi

  • Từ khóa