Thứ 3, 16/12/2025, 23:26[GMT+7]

Đông Hoàng trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn

Thứ 4, 25/11/2015 | 08:56:18
1,677 lượt xem
Là một trong những địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) luôn quan tâm đến công tác trồng rừng ngập mặn, qua đó giảm tác hại do thiên tai gây ra, đồng thời góp phần cải thiện môi trường sinh thái và xóa đói giảm nghèo.

Người dân xã Đông Hoàng tích cực tham gia trồng rừng ngập mặn ven biển.

Với chiều dài đê biển 2km, diện tích đất bãi triều hàng trăm héc-ta, Đông Hoàng là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế từ bãi triều và rừng ngập mặn. Mặc dù vậy, đây cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề khi có bão đổ bộ. Để giảm tác hại do thiên tai gây ra, những năm qua, Đông Hoàng đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển khi có bão lớn và hệ thống đê khỏi bị xói lở do triều cường, bảo vệ vùng đất ven biển trước nguy cơ nước biển dâng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Đỉnh, Chủ nhiệm HTX cho biết: Từ năm 2009 đến nay, sau khi được tiếp nhận dự án trồng rừng ven biển của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả. Mỗi năm, Đông Hoàng đã trồng mới hàng chục héc-ta rừng ngập mặn. Hệ thống rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn xã không ngừng được mở rộng về diện tích: năm 2009 chỉ có gần 100ha, đến nay đã mở rộng lên hơn 450ha. Tuyến đê biển có rừng ngập mặn che chở đã được bảo vệ an toàn mỗi khi bão lớn đổ bộ. Đặc biệt, từ khi có rừng ngập mặn, môi trường sinh thái vùng ven biển đã được cải thiện, các loài thủy sản phong phú hơn. Các khu bãi ngoài, bãi triều được người dân sử dụng để nuôi trồng thủy sản, nhờ đó đời sống của bà con có nhiều thay đổi. Ông Đỉnh cho biết thêm: Mấy năm gần đây, công tác trồng rừng đã có nhiều đổi mới, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng được nâng lên; người dân ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò của công tác này. Do đó, rừng ngập mặn ở đây phát triển rất tốt. Hàng năm, UBND xã đã phân công một tổ chuyên trông coi, bảo vệ rừng.

Được tận mắt chứng kiến một buổi trồng rừng ngập mặn tại xã Đông Hoàng chúng tôi mới thấy được hết ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đối với công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Với lực lượng tham gia hơn 200 người, trong đó nòng cốt là đoàn viên, thanh niên phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 8 đã góp phần khẳng định việc từng bước xã hội hóa công tác trồng và bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường ven biển ở Đông Hoàng. Anh Bùi Hồng Hà, Bí thư Đoàn xã cho biết: Chúng tôi luôn xác định việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn là việc làm rất cần thiết đối với mỗi đoàn viên, thanh niên bởi rừng không chỉ là "lá phổi xanh" bảo vệ môi trường mà còn là bức tường thành vững chắc bảo vệ hệ thống đê biển, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân mỗi khi có thiên tai, bão gió đổ bộ. Từ khi có dự án trồng rừng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi đoàn viên, thanh niên chúng tôi rất tích cực tham gia với nhận thức làm sao để mỗi năm diện tích rừng ngập mặn của Đông Hoàng được phát triển hơn. Còn theo Thượng úy Đặng Công Nam, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 5, việc được tham gia trồng rừng giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, góp phần mang lại những mầm sống xanh tươi cho người dân.

Hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu đang diễn ra ngày càng gay gắt, gây ra những hậu quả khôn lường. Vì vậy, việc trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn có vai trò hết sức quan trọng để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Hy vọng, với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, màu xanh của những cánh rừng ngập mặn ở Đông Hoàng sẽ mãi mang lại bình yên và no ấm cho người dân nơi đây.

Hải Đông
(Đài Truyền thanh Tiền Hải)

  • Từ khóa