Chủ nhật, 10/08/2025, 22:17[GMT+7]

Rừng ngập mặn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 4, 30/12/2015 | 09:43:34
823 lượt xem
Việt Nam là quốc gia chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, thiên tai diễn ra thường xuyên, nước biển xâm lấn vào đất liền mỗi năm càng sâu. Do đó, cần phải có biện pháp hữu hiệu giúp người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, thảm họa. Thái Bình là một trong những tỉnh được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn thực hiện Dự án “Rừng ngập mặn - giảm thiểu rủi ro thảm họa”. Dự án được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận và triển khai từ năm 2011 - 2015, thông qu

Diễn tập phòng ngừa ứng phó với thiên tai - một trong những hoạt động của Dự án “Rừng ngập mặn - giảm thiểu rủi ro thảm họa” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức.

 

Dự án “Rừng ngập mặn - giảm thiểu rủi ro thảm họa” do Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ hướng đến các mục tiêu: nâng cao kiến thức của cộng đồng về giảm thiểu rủi ro, thảm họa và tác động của biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực của cộng đồng về phòng ngừa, ứng phó thảm họa và nâng cao năng lực của cán bộ chữ thập đỏ các cấp về giảm thiểu rủi ro thảm họa, biến đổi khí hậu. Để thực hiện các mục tiêu của Dự án, từ năm 2011 - 2013, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thành lập và kiện toàn 11 đội bảo vệ rừng ngập mặn (mỗi đội 7 thành viên), bảo vệ tre chắn sóng ven sông tại các xã: Nam Hưng, Nam Phú, Nam Thịnh, Đông Long, Đông Hoàng (Tiền Hải); Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Thượng, Thái Đô, Thụy Trường (Thái Thụy); Việt Hùng (Vũ Thư). 77 thành viên của 11 đội bảo vệ rừng được tập huấn các kỹ năng quản lý và bảo vệ rừng, tre chắn sóng, được trang bị áo đi mưa, đèn pin, ủng đi mưa, áo phao. Hiện, các đội đều tích cực tuần tra, tuyên truyền bảo vệ rừng, nhờ đó hệ thống rừng ngập mặn tại các xã sinh trưởng và phát triển tốt, không có hiện tượng chặt phá rừng trái phép, săn bắt động vật, góp phần quan trọng bảo vệ hệ thống đê biển, giảm kinh phí sửa chữa, tu bổ đê kè, mang lại nguồn lợi thủy sản, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân địa phương.

 

Trong giai đoạn 2013 - 2015, từ nguồn kinh phí của Dự án, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc xử lý nước sạch và nước uống trực tiếp cho học sinh tại 9 xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh với mức kinh phí hỗ trợ từ 30 - 65 triệu đồng/công trình. Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vũ Đoài (Vũ Thư), một trong những địa phương được hưởng lợi cho biết: Tiếp nhận hệ thống lọc xử lý nước sạch và nước uống trực tiếp từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chính quyền địa phương đã cho lắp đặt tại Trường Mầm non xã. Hệ thống hoạt động tốt, nguồn nước sạch góp phần phòng tránh bệnh tật cho học sinh và giáo viên. 

 

Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực quản lý giảm thiểu rủi ro thảm họa, giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng về ứng phó với rủi ro, thảm họa và những tác động của biến đổi khí hậu cho đội ngũ lãnh đạo tại các xã Nam Hưng, Nam Phú, Nam Thịnh (Tiền Hải), Thụy Hải, Thái Thượng (Thái Thụy), giúp các xã xây dựng được phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, giảm thiểu rủi ro, thảm họa tại địa phương. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng phối hợp với các địa phương tổ chức 6 cuộc diễn tập tại các xã: Hồng Lý, Vũ Đoài (Vũ Thư), Hoa Nam (Đông Hưng), Nam Hưng (Tiền Hải), Thái Đô (Thái Thụy), Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) nhằm giúp người dân địa phương biết cách cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu ban đầu, chủ động phòng ngừa, ứng phó, sẵn sàng khi có thiên tai xảy ra.

 

Nói về hiệu quả của Dự án “Rừng ngập mặn - giảm thiểu rủi ro thảm họa”, ông Lê Duy Quang, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Từ năm 2011 - 2015, khi Dự án “Rừng ngập mặn - giảm thiểu rủi ro thảm họa” được triển khai, theo thống kê có 72.298 người được hưởng lợi từ Dự án. Thông qua các hoạt động thuộc Dự án đã góp phần giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động và có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa. Để tiếp tục duy trì tính bền vững khi Dự án kết thúc, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về trồng và bảo vệ rừng ngập mặn, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

 

Vũ Hường

  • Từ khóa