Thứ 5, 21/08/2025, 15:40[GMT+7]

Kiến Xương thực hiện tiêu chí môi trường

Thứ 2, 22/02/2016 | 09:25:16
811 lượt xem
Những ngày đầu xuân, về Kiến Xương, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay của miền quê này từ việc chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường của người dân.

Nông dân xã Bình Định (Kiến Xương) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

 

Theo ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện, môi trường là tiêu chí khó trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Xác định rõ điều đó, ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng NTM, Kiến Xương đã ban hành nhiều chính sách, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự hưởng ứng của người dân, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Gắn thực hiện tiêu chí môi trường với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời, hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện. Thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ động phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho nhân dân về vệ sinh môi trường. Đoàn Thanh niên với các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu dân cư, khử trùng tiêu độc khu vực chuồng trại, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải và xây dựng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với BVMT. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã chú trọng đến công tác BVMT, thực hiện việc ký cam kết BVMT.

 

Để về đích NTM trong năm 2015, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quốc Tuấn đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để thực hiện từng tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí môi trường. Đến nay, toàn xã có 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% lượng rác thải sinh hoạt đều được thu gom, vận chuyển, tập kết về bãi chứa theo quy định;100% đường làng, ngõ xóm đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp; các mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học được khuyến khích nhân rộng, giảm ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật...

 

Những ngày đầu xuân Bính Thân, niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Minh như được nhân đôi khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dọc theo các tuyến đường đến trung tâm xã, cờ đỏ sao vàng treo san sát, từng nhà đều trang hoàng, quét dọn sạch sẽ. Bước đi trên những con đường bê tông dài rộng trong các khu dân cư, chúng tôi nhận thấy sự “thay da đổi thịt” rõ rệt của một vùng nông thôn vốn nghèo khó trước kia. Đời sống người dân ngày một nâng cao, hạ tầng nông thôn phát triển, những cánh đồng dồn điền đổi thửa cùng với hệ thống mương tưới thuận lợi, tạo điều kiện cho bà con áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Công tác vệ sinh môi trường được cải thiện, địa phương đang thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom rác thải, các hộ dân đã thực hiện thu gom rác thải đúng nơi quy định.

 

Trên đây chỉ là 2 trong số 10 xã của Kiến Xương được công nhận xã NTM vào cuối năm 2015, đầu năm 2016. Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, đến nay, toàn huyện đã có 22 xã đạt chuẩn NTM, 30 xã đạt chuẩn về tiêu chí môi trường. 100% số xã có tổ thu gom rác thải; 7 xã, thị trấn đã đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 100%, trong đó 80% số hộ sử dụng nước máy, phấn đấu đến tháng 6/2016 có 85% số hộ sử dụng nước máy.

 

Minh Nguyệt

 

  • Từ khóa