Thứ 7, 23/08/2025, 23:57[GMT+7]

Tiền Hải: Trồng rừng phòng hộ ven biển chống biến đổi khí hậu

Thứ 2, 04/04/2016 | 08:55:43
2,933 lượt xem
Những năm qua, để khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu, huyện Tiền Hải đã tăng cường công tác trồng rừng phòng hộ tại các xã ven biển, từng bước góp phần làm giảm thiệt hại do bão, lụt, hạn hán, chống xói mòn đất... gây ra.

Rừng phòng hộ ven biển bảo vệ các tuyến đê thuộc địa phận xã Đông Hoàng.

 

Tiền Hải có hệ thống đê biển và đê cửa sông dài trên 54km, 3 cửa sông lớn đổ ra biển tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân nuôi trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao. Với đặc điểm và điều kiện tự nhiên, có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế về nuôi trồng thủy sản song những năm gần đây Tiền Hải gặp không ít khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra như tình trạng bão, lụt, đặc biệt là nước biển dâng dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân một số xã ven biển. Trước diễn biến của hiện tượng biến đổi khí hậu, huyện đã triển khai nhiều giải pháp chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là dự án trồng rừng ven biển, góp phần để đời sống, sản xuất của người dân được ổn định. Trong đó, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân tham gia tích cực trồng rừng, phủ xanh rừng ngập mặn và rừng ven các tuyến đê biển. Tuyên truyền về rừng phòng hộ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ vùng ven biển, chống biển xâm thực, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức tích cực tham gia với chính quyền trồng, bảo vệ rừng. Tính đến thời điểm này, diện tích rừng phòng hộ ven biển của Tiền Hải là 3.700ha, trung bình hàng năm nhân dân các địa phương ven biển trồng mới được từ 30 - 40ha. Đến nay, rừng phòng hộ ven biển đang phát triển tốt, các bãi bồi đã được phủ xanh, từng ngày tiến dần ra biển bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê biển được an toàn. Ngoài ra, những năm qua, huyện còn phối hợp với cơ quan cấp trên, các tổ chức để hỗ trợ về sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho nhân dân. Xây dựng thành công các mô hình sinh kế được triển khai như mô hình trồng lúa, sử dụng giống lúa với các đặc điểm: chống đổ tốt, ít sâu bệnh, chịu mặn tốt; mô hình giao cho nhân dân đứng lên tổ chức trồng rừng... Đồng thời xây dựng các tổ quản lý bảo vệ rừng ngập mặn với sự tham gia của công an xã và những người dân thường xuyên đi rừng để có thể nắm bắt thông tin quản lý chặt chẽ hơn tình trạng xâm hại, tổn thương tới rừng.

 

Đông Hoàng là một trong những xã ven biển của huyện Tiền Hải có chiều dài đê biển 2km, diện tích đất bãi triều hàng trăm héc-ta. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân địa phương đã chú trọng, nỗ lực xây dựng tuyến đê kiên cố và trồng rừng ngập mặn để tạo “vành đai xanh” ngăn chặn tình trạng xâm mặn, xói lở chân đê. Năm 2009 mới có gần 100ha rừng, đến nay đã mở rộng diện tích rừng ven biển lên hơn 450ha với các loại cây bần, vẹt, phi lao. Chính quyền thường xuyên duy trì công tác chăm sóc, bảo vệ cây và theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và thích ứng của các loại cây, nhằm mở rộng diện tích môi trường sinh thái, tạo điều kiện cho các loài sinh vật biển trú ngụ, sinh trưởng. Mô hình trồng rừng ở Đông Hoàng đã được các ngành chức năng đánh giá cao, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Qua chia sẻ về hiệu quả của việc trồng rừng ngập mặn, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước đây, khi chưa có mô hình này, sóng biển đã gây xói lở nghiêm trọng các bãi bồi, chân đê. Việc trồng, bảo vệ rừng ngập mặn ven biển có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển nguồn thủy sản tự nhiên, đồng thời góp phần bảo vệ bờ biển, giúp các cư dân vùng ven biển ổn định cuộc sống nhờ sự đa dạng và phát triển bền vững các loại thủy sản. Những năm gần đây, ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cụ thể là người dân các khu dân cư ven biển đã tự giác tham gia mô hình trồng rừng, tạo ra các hành lang rừng chắn sóng bảo vệ bờ biển là giải pháp rất quan trọng, nâng cao khả năng phòng hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, góp phần giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái. Rừng ven biển còn góp phần giảm thiểu gây hiệu ứng nhà kính.

 

Những năm qua, việc quan tâm, chú trọng của các cấp chính quyền huyện Tiền Hải đối với việc trồng, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển đã từng bước góp phần chống biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, tạo điều kiện cho nhân dân các xã ven biển ổn định đời sống, sản xuất và góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng ở các địa phương ven biển của tỉnh.

 

Mạnh Thắng

  • Từ khóa