Thứ 2, 09/06/2025, 17:48[GMT+7]

Muốn kinh doanh tốt phải bảo vệ môi trường

Thứ 5, 26/05/2016 | 09:00:13
734 lượt xem
Với phương châm "Sản xuất hiệu quả phải đi đôi với bảo vệ môi trường", những năm qua, Công ty TNHH Thực phẩm Rich Beauty Việt Nam (xã Thụy Hải, Thái Thụy) luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Lấy mẫu kiểm nghiệm nước thải tại Công ty Rich Beauty Việt Nam.

Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên chế biến thủy hải sản xuất khẩu sang Nhật Bản, Công ty hiện có gần 300 lao động, thu nhập bình quân đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng. Theo bà Vũ Thị Ánh Tuyết, trợ lý Tổng giám đốc Công ty, để kinh doanh hiệu quả, trước hết doanh nghiệp phải đặt ra trách nhiệm của mình đối với nhân viên, dân cư xung quanh nhà máy, môi trường sản xuất, môi trường thiên nhiên. Vì vậy, Công ty luôn nỗ lực để bảo đảm nước thải chỉ xả trực tiếp vào nguồn nước công cộng của địa phương sau khi đã được xử lý. Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hàng nông thủy hải sản xuất khẩu" cho Công ty.

Cùng đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT của Công ty TNHH Thực phẩm Rich Beauty Việt Nam, chúng tôi đi thăm hệ thống xử lý chất thải của Công ty. Ông Dương Mạnh Tùng, cán bộ phụ trách môi trường của Công ty đã giới thiệu tỷ mỷ từng biện pháp như: xử lý bụi, hệ thống thu gom và xử lý nước thải... Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng, nhà ăn, khu vệ sinh công cộng được xử lý bằng phương pháp yếm khí (bể tự hoại) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sản xuất qua song chắn rác để tách bỏ rác có kích thước lớn, nước được dẫn vào bể chứa nồng độ cao. Từ đây, nước thải đưa vào bể điều tiết có gắn hệ thống sục khí để ổn định lưu lượng và nồng độ nước thải sau đó bơm qua bể hiếu khí bùn hoạt tính, khí được cấp liên tục vào bể để trộn đều và giữ cho bùn ở trạng thái lơ lửng trong nước thải và giúp vi sinh vật di chuyển, ô xy hóa các chất hữu cơ có trong nước thải để trừ khử phần lớn các thông số ô nhiễm chính như BOD, COD, giúp nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột B giá trị C của QCVN 11:2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường nước biển ven bờ khu vực cảng cá Tân Sơn. Về bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chế biến thủy hải sản được xử lý bằng biện pháp thông gió có khí kết hợp với thông gió tự nhiên bằng các cửa mái tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động văn phòng, bếp ăn ca với khối lượng khoảng 50kg/ngày thu gom vào các thùng rác có nắp đậy, hàng ngày nhân viên môi trường xã Thụy Hải đến thu gom và đưa về khu xử lý rác thải tập trung của xã. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường như vỏ tôm, ruột cá, đầu cá, xương cá… phát sinh khoảng 300kg/ngày, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý ngay trong ngày nên không ảnh hưởng đến môi trường. Bên cạnh đó, Công ty còn quan tâm đào tạo, huấn luyện và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên về BVMT. Hàng năm, Công ty duy trì hai lần quan trắc đánh giá tác động đến môi trường, kịp thời có phương án khắc phục sửa chữa, nâng cấp bảo đảm các sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và nộp báo cáo công tác BVMT định kỳ 6 tháng/lần về Sở Tài nguyên và Môi trường. Thường xuyên tổ chức các hoạt động như trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà máy, hàng tuần kết thúc ca làm việc phải tổng vệ sinh toàn khu vực nhà máy.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Công ty.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom xử lý nước thải, chất thải. Đại diện Công ty đã cam kết thực hiện nghiêm Công điện của UBND tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, gắn sản xuất với BVMT, thu gom, xử lý chất thải triệt để không phát sinh nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Minh Nguyệt

  • Từ khóa