Chủ nhật, 28/07/2024, 09:30[GMT+7]

Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Thứ 6, 24/06/2016 | 09:04:10
1,556 lượt xem
Quản lý chất thải y tế (CTYT), đặc biệt là các chất thải nguy hại là vấn đề quan trọng, cấp bách bởi nó có thể gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, tác động xấu đến môi trường sống và bùng phát dịch bệnh. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân đã chú trọng và làm tốt công tác quản lý CTYT.

Rác thải nguy hại được lưu giữ tại phòng riêng biệt, đưa đi xử lý theo quy định.

Với việc thành lập Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác tuyên truyền việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải y tế cho đội ngũ cán bộ, viên chức được tăng cường thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động về sự cần thiết phải làm tốt công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường bệnh viện. Do đó, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, nhất là khi tiếp xúc với người bệnh, đội ngũ nhân viên y tế đã nắm bắt đầy đủ các quy trình, quy định về vệ sinh cá nhân, chấp hành tốt quy trình rửa tay thường quy, phân loại rác thải y tế theo đúng quy định. Bên cạnh đó, thông qua tuyên truyền, phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu và chấp hành đúng các quy định trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Trần Văn Viễn, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Trong đó, việc thu gom, xử lý và quản lý CTYT cũng như chất thải sinh hoạt luôn theo quy trình khép kín. Việc xử lý rác thải và nước thải y tế luôn bảo đảm theo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường và Bệnh viện luôn coi đây là một trong những khâu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám và điều trị. Hiện tại, hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện khá đầy đủ, góp phần đắc lực cho việc quản lý, xử lý các loại rác thải y tế. Tại các khoa, phòng đều có các loại thùng theo các màu khác nhau để phân loại rác như: rác thông thường, rác lây nhiễm, nguy hại… Đặc biệt, tại các buồng bệnh, buồng thủ thuật, chất thải được phân loại ngay từ ban đầu theo từng nhóm, mỗi nhóm được đựng vào thùng hoặc túi riêng theo quy định. 100% các khoa đã phân loại đúng chất thải từ nơi phát sinh, không còn chất thải nguy hại lẫn vào chất thải sinh hoạt. Chất thải sau khi thu gom được vận chuyển về khu vực lưu kho, có sổ theo dõi hàng ngày và thực hiện tiêu hủy định kỳ. Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ phân loại rác thải tái chế và rác thải nguy hại. Đối với rác thải tái chế sẽ tiến hành phân loại, khử trùng bằng hóa chất Javen, Cloramin B để tái sử dụng. Rác thải nguy hại, Bệnh viện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Rác thải sinh hoạt được cán bộ vệ sinh môi trường của thị trấn Hưng Nhân vận chuyển về bãi chứa rác thải của thị trấn. Xử lý nước thải bệnh viện là một trong những khâu quan trọng trong chuỗi những giải pháp bảo vệ môi trường nhằm tránh được những tác động xấu của bệnh viện với môi trường và cuộc sống con người. Là bệnh viện hạng 2, với 170 giường bệnh theo kế hoạch và thực kê 222 giường, nước thải của Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân phát sinh từ 70 - 80m3/ngày đêm. Đây là nguồn gốc ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, nhất là nước thải từ các khu xét nghiệm, X-quang, phòng cấp cứu... Vì vậy, để bảo đảm mọi nguồn phát sinh ô nhiễm từ hoạt động khám chữa bệnh không gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, năm 2013, Bệnh viện đã tiếp nhận hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ bể lắng Lamell kết hợp với lọc sinh học và khử trùng bằng nước Javen, công suất 100m3/ngày đêm. Năm 2015, Bệnh viện là đơn vị đầu tiên của ngành được UBND tỉnh cấp giấy phép xả thải ra hệ thống thủy lợi.

Sự quan tâm của tỉnh và sự chủ động của Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân trong đầu tư, vận hành hệ thống xử lý CTYT đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, tạo sự thoải mái, yên tâm cho bệnh nhân cũng như người nhà đến Bệnh viện khám và điều trị.

Minh Nguyệt

  • Từ khóa