Thứ 6, 06/06/2025, 19:15[GMT+7]

KCN Phúc Khánh: Chú trọng bảo vệ môi trường

Thứ 2, 09/01/2017 | 08:22:36
2,120 lượt xem
Khu công nghiệp (KCN) Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) do Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín (Công ty Đài Tín) làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, đến nay đã thu hút 22 doanh nghiệp thuê đất sản xuất, kinh doanh.

Bể chứa nước thải sau xử lý.

Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), ngay khi bắt đầu xây dựng, Công ty Ðài Tín đã chú trọng công tác BVMT. Năm 2005, Công ty đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải hiện đại với tổng kinh phí 70.000 USD. 100% doanh nghiệp của Ðài Loan đều đấu nối nước thải (sản xuất, sinh hoạt) về 3 trạm bơm, sau đó chuyển về trạm xử lý nước thải, qua các bể điều hòa, tiếp xúc, vi sinh, khử trùng, kiểm chứng. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn (cột B, giá trị C) trước khi xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, do số lượng doanh nghiệp của Ðài Loan hoạt động trong KCN ngày càng tăng, quy mô sản xuất của một số doanh nghiệp mở rộng nên nhà máy xử lý nước thải của Ðài Tín không đáp ứng đủ nhu cầu. Trước thực trạng đó, cuối năm 2011, Công ty đã đầu tư nâng cấp khu xử lý nước thải đạt quy chuẩn (cột A, giá trị C) với kinh phí gần 3 tỷ đồng do Công ty TNHH Môi trường Thái Bình Xanh quản lý, vận hành, công suất 2.000m3/ngày đêm. Cùng với đó, Công ty TNHH May NienHsing, Công ty TNHH Công nghiệp Shengfang đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng. Tổng công suất của 3 trạm xử lý nước thải tập trung đạt 8.800m3/ngày đêm. Ðồng thời, xây dựng trạm quan trắc tự động nước thải của 3 trạm xử lý nước thải. Do đó, nước thải của tất cả các doanh nghiệp đều được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn xả thải ra môi trường. Theo bà Nguyễn Thị Lụa, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Thái Bình Xanh: Nước thải từ các doanh nghiệp được dẫn đến đường ống thu gom chung KCN, các trạm bơm đẩy về bể thu chung của trạm xử lý và qua đồng hồ đo lưu lượng sau đó đưa vào bể tổng hợp để thực hiện xử lý hóa lý và sinh học loại bỏ cặn lơ lửng, giảm COD, BOD và các chất hữu cơ, các vi sinh vật có hại. Sau khi hoàn thành quy trình này, nước thải sẽ tự tràn xuống bể lắng ra hồ kiểm chứng. Cùng với đó, hệ thống quan trắc tự động hoạt động 24/24 giờ sẽ lấy mẫu nước đã qua xử lý trước khi thải ra sông Bạch, tự động đo các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải. Qua biểu đồ đánh giá diễn biến chất lượng nước thải xả vào sông Bạch, các thông số ô nhiễm đều thấp hơn nhiều so với quy định. Các chất thải như pH, BOD5, COD... đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT. Hàng năm, Công ty duy trì 4 lần quan trắc đánh giá tác động đến môi trường, kịp thời có phương án khắc phục, sửa chữa, nâng cấp bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và nộp báo cáo công tác BVMT định kỳ 6 tháng/lần về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với đó, Công ty Ðài Tín còn thực hiện tốt công tác quản lý môi trường của KCN, trong đó công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên; đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động trong KCN thực hiện tốt công tác BVMT; nghiêm chỉnh chấp hành chế độ quan trắc định kỳ, nộp báo cáo kết quả quan trắc đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Lượng khí thải phát sinh tại KCN Phúc Khánh tuy không lớn nhưng hầu hết các nhà máy có phát sinh khí thải đều được các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quy định. Các doanh nghiệp có chất thải rắn công nghiệp đặc thù đã tiến hành thu gom, phân loại bán tái chế hoặc chuyển giao cho các đơn vị thu gom, xử lý chất thải rắn khác. Ðối với chất thải nguy hại, các doanh nghiệp đã đăng ký chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có đủ chức năng đến hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý.

Có thể thấy, việc đầu tư cho công tác BVMT tại KCN Phúc Khánh vừa trực tiếp giữ gìn môi trường sản xuất vừa mang lại lợi ích cho cộng đồng nơi các nhà máy hoạt động.

Minh Nguyệt

 

 

  • Từ khóa