Chủ nhật, 19/05/2024, 04:57[GMT+7]

Vũ Thư tập trung làm thủy lợi phục vụ sản xuất

Thứ 3, 31/12/2019 | 09:11:40
1,831 lượt xem
Nông dân xưa có câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” để khẳng định vai trò hàng đầu của nước trong sản xuất nông nghiệp. Ngày nay, mặc dù có nhiều đổi thay trong sản xuất nhưng huyện Vũ Thư vẫn đặc biệt coi trọng khâu tưới, tiêu. Triển khai quyết liệt công tác thủy lợi đông xuân tạo thuận lợi cho công tác điều tiết nước, phục vụ sản xuất là minh chứng rõ nét của huyện.

Xã Việt Hùng (Vũ Thư) huy động máy móc đào đắp bờ vùng trên cánh đồng thôn Mỹ Lộc 2.

Với trên 500ha đất sản xuất nông nghiệp, nằm ở 3 HTXNN Phú Lộc, Tân Phong, Minh Hùng, hàng năm xã Việt Hùng (Vũ Thư) cần huy động nguồn vốn lớn để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng. Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết: Xác định làm thủy lợi tốt thì mới có năng suất lúa cao, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vụ đông xuân năm nay, xã Việt Hùng đầu tư hơn 1 tỷ đồng tiến hành nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông, thủy lợi trên đồng ruộng. Kết hợp với xây dựng nông thôn mới, năm 2019, xã đầu tư xây mới gần 2km máng cứng tại hệ thống tưới, tiêu chính ở các xứ đồng. Ngoài ra, trong điều kiện kinh phí khó khăn, xã ưu tiên triển khai các công trình cấp thiết phục vụ sản xuất như nạo vét 400m3 sông dẫn; thay 110 cống đầu khâu, sửa chữa 7 công trình nhỏ, đào đắp 600m3 bờ vùng, đắp áp trúc kênh 1.650m3. Cùng với máy móc, xã huy động nhân dân của 3 HTXNN tiến hành giải tỏa 16.000m3 sông, kênh; san sửa, vệ sinh 16.500m2 đường nội đồng. Đặc biệt, vụ đông xuân năm nay, đối với thôn Mỹ Lộc 2, xã chỉ đạo công tác làm thủy lợi đông xuân gắn với thực hiện công tác điều chỉnh đồng ruộng. Thôn huy động bà con đóng góp ngày công lao động kết hợp với máy móc đã đào đắp 3.800m3 bờ vùng, bờ thửa đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đồng ruộng nông thôn mới. Đến nay, các thôn, các HTXNN cơ bản đã hoàn thành và đạt kế hoạch, mục tiêu đã đề ra trong công tác thủy lợi đông xuân 2019 - 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân chuẩn bị sản xuất vụ xuân.

Không riêng Việt Hùng, các địa phương ở Vũ Thư đã và đang sôi nổi làm công tác thủy lợi đông xuân năm 2019 - 2020. Nhiều năm nay, huyện Vũ Thư và các xã, HTXNN trên địa bàn duy trì triển khai đều đặn công tác thủy lợi đông xuân, vì vậy hoạt động này đã đi vào nền nếp. Ngoài phần việc tại mỗi xã, thị trấn, hàng năm huyện dành kinh phí từ 8 - 10 tỷ đồng để nạo vét sông trục chính, xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi trọng tâm. Tuy nhiên, diện tích các xứ đồng lớn trong khi sức người hạn chế, kinh phí tu bổ, nâng cấp các công trình thủy lợi khó khăn. Một số sông trục của huyện như sông 52, sông Bồng Tiên, hoặc một số sông cấp 3 do các xã quản lý chưa được nạo vét qua nhiều năm gây khó khăn cho tưới, tiêu trong hệ thống. Các tuyến kênh đã cứng hóa, lòng kênh nhiều cỏ, rác không được vệ sinh thường xuyên nên cản trở dòng chảy khi bơm tưới. Các đoạn kênh đất, đáy kênh nông, bờ kênh sạt lở nên các HTXNN khó khăn khi phục vụ tưới, tiêu. Một số xã đặt mục tiêu lớn khi xây dựng kế hoạch làm thủy lợi đông xuân nhưng không có giải pháp thực hiện hiệu quả nên không hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Xác định làm thủy lợi đông xuân là bước tiếp theo của chỉnh trang đồng ruộng, từ đó hoàn thiện hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng, trong vụ đông xuân năm 2019 - 2020, huyện Vũ Thư phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung đầu tư nâng cấp, tu bổ đồng bộ hệ thống thủy lợi từ công trình đầu mối đến mặt ruộng. Để đạt mục tiêu này, UBND huyện sớm vào cuộc, huy động tất cả các đơn vị, ban ngành, địa phương vào cuộc, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của việc làm thủy lợi đông xuân. Huyện chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đầu tư khoảng 2,1 tỷ đồng tiến hành nâng cấp, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi đầu mối và quan trọng ở các địa phương; nạo vét các sông trục chính như sông Kiến Giang, Nam Long, Trường Giang... Tại các xã, thị trấn, huyện yêu cầu mỗi địa phương tổ chức đánh giá thực trạng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện sát thực tế. Ngoài việc huy động nhân dân tham gia, đóng góp ngày công lao động xã hội chủ nghĩa làm thủy lợi nội đồng, huyện cũng khuyến khích các đơn vị, địa phương huy động máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ đào đắp, nạo vét các công trình. Tổng kinh phí toàn huyện dành cho công tác thủy lợi đông xuân năm nay ước tính 15 tỷ đồng.

Triển khai từ tháng 11/2019, đến thời điểm này, hầu hết các xã đang giai đoạn nước rút để về đích công tác thủy lợi đông xuân. Toàn huyện đã hoàn thành trên 90% kế hoạch trong tổng mục tiêu: nạo vét 8.100m3 sông; đắp áp trúc kênh trên 4.420m3; tu sửa trên 25.500m3 kênh; vệ sinh trên 211.200m2 lòng kênh; đắp 9.225m3 bờ vùng; xây 1.116m chân đường nội đồng; cắt cỏ, san sửa 166.888m2 đường nội đồng; thay thế, sửa chữa 357 cống đầu khâu; sửa chữa 23 công trình trạm bơm để chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ xuân.

Công tác thủy lợi đông xuân góp phần tích cực để nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi từ đó tạo thuận lợi trong điều hành, điều tiết nước phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, hiệu quả canh tác cho nông dân.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày