Thứ 6, 10/05/2024, 15:23[GMT+7]

Chủ động phòng ngừa, giải tỏa ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10

Thứ 5, 09/01/2020 | 09:18:54
1,923 lượt xem
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 10, từ km75+800 đến km80+200 đoạn qua địa phận huyện Đông Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã chủ động xây dựng phương án, phân công lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông bảo đảm an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phương tiện trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Động (Đông Hưng).

Quốc lộ 10 từ km75+800 đoạn qua địa phận xã Đông Các (Đông Hưng) đến km80+200 đoạn qua địa phận xã Đông Xuân (thành phố Thái Bình) nhỏ hẹp, nhiều đoạn không có lề đường, có nhiều điểm giao cắt, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông, đặc biệt là ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán... Theo thống kê của Chi cục Quản lý đường bộ I.7 thuộc Cục Quản lý đường bộ Việt Nam, mật độ tham gia giao thông trên quốc lộ 10 hiện nay khoảng hơn 11.000 lượt phương tiện/ngày lưu thông hai chiều. Từ lâu, đoạn đường này luôn có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, dễ dẫn tới tai nạn và va chạm giao thông. Qua thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trên đoạn đường này có 9 nút giao có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Điển hình như: Tại km75+800 quốc lộ 10 đoạn ngã 3 đường tránh thị trấn Đông Hưng, km76+200 ngã 3 cầu Đông Các, km76+700 ngã ba Nam Điền, xã Đông Động, km76+900 ngã ba Đông Động, km77+700 ngã 3 dốc cầu Đống Năm - cổng Công ty TNHH Vận tải Lam Sơn Thái Bình...

Ông Phạm Văn Đoan ở thôn Nam Điền, xã Đông Động (Đông Hưng) cho biết: Khu vực ngã 3 Nam Điền nối giữa quốc lộ 10 với đường ĐH53 đoạn qua địa phận xã Đông Động vào ngày nghỉ, dịp lễ, tết mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất đông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, tại khu vực này vẫn còn một số người tham gia giao thông còn thiếu ý thức, chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, phóng nhanh vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Là người thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường này, tôi đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, từ đó hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp, các ngành xem xét bố trí nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo, mở rộng quốc lộ 10 để bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Thiếu tá Đỗ Ngọc Dũng, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Đội cảnh sát giao thông đường bộ có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 10 từ km73 (cầu Nguyễn, thị trấn Đông Hưng) đến km89 (xã Đông Xuân, thành phố Thái Bình). Để chống ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10 dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã xây dựng kế hoạch, phân công 1 tổ công tác gồm 2 đồng chí tuần tra lưu động liên tục trên tuyến, dùng loa trên xe tuần tra kiểm soát tuyên truyền, nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh, buôn bán ven quốc lộ 10, chủ các phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không để chướng ngại vật, hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường; không dừng, đỗ phương tiện trái quy định gây cản trở giao thông; kịp thời phát hiện, giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện gặp sự cố, tai nạn trên đường, không để gây cản trở, ùn tắc giao thông kéo dài. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn, điều hành của người thi hành công vụ khi xảy ra ùn tắc giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các điểm phức tạp, có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, làm nhiệm vụ chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Trường hợp ùn tắc giao thông không nghiêm trọng, phạm vi hẹp do mật độ phương tiện tăng, các tổ công tác phân công cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc hướng dẫn, điều tiết giao thông để giải tỏa ùn tắc. Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Công an huyện Đông Hưng, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã, tổ tự quản sở tại để giải quyết, hướng dẫn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Phạm Hưng