Thứ 5, 25/04/2024, 00:19[GMT+7]

Thành phố Thái Bình: Trao kinh phí chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi

Thứ 5, 06/04/2023 | 19:25:31
7,988 lượt xem
Chiều ngày 6/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình và các mạnh thường quân đã trao kinh phí chương trình “Mẹ đỡ đầu” 6 tháng đầu năm 2023 cho 3 trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình trao kinh phí chương trình.

Đó là các em: Vũ Thị Phương Anh, tổ 9, phường Trần Hưng Đạo; Nguyễn Thị Hà Chinh, tổ 8, phường Kỳ Bá; Phạm Phương Anh, tổ 19, phường Kỳ Bá. Các em đều mồ côi bố, mẹ công việc không ổn định, ở với bà nội hoặc bà ngoại, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Em Vũ Thị Phương Anh, tổ 9, phường Trần Hưng Đạo nhận hỗ trợ từ người đỡ đầu. Em Nguyễn Thị Hà Chinh, tổ 8, phường Kỳ Bá nhận hỗ trợ 6 tháng đầu năm từ người đỡ đầu.

Nhân dịp này, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp hội phụ nữ đã tặng quà cho các em; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao 1 suất quà (500.000 đồng) cho hội viên phụ nữ cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Kỳ Bá.

Như vậy, đến nay, toàn thành phố có 115 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu (trong đó 10 em được nhận đỡ đầu từ 2 nơi) với tổng số tiền hơn 306 triệu đồng và 940kg gạo. Trong đó: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhận đỡ đầu 26 em, hội liên hiệp phụ nữ cơ sở đỡ đầu 30 em; các trường học nhận đỡ đầu 45 em, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội đỡ đầu 24 em. Thành phố là đơn vị đi đầu toàn tỉnh trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Xuân Phương