Thứ 4, 03/07/2024, 17:21[GMT+7]

Tiền Hải: Chủ động phòng, chống nhiễm mặn cho lúa xuân

Thứ 4, 04/03/2020 | 08:54:18
1,687 lượt xem
Vụ xuân năm 2020, huyện Tiền Hải gieo cấy 10.305ha lúa. Theo dự báo, vụ xuân năm nay, lượng mưa thấp dẫn đến tình trạng nước mặn xâm nhập sâu vào các vùng cửa sông, làm hạn chế việc lấy nước ngọt cho việc chăm sóc lúa. Để khắc phục tình trạng này, Tiền Hải đã chủ động triển khai sớm các giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn, chua phèn, bảo đảm cho lúa xuân phát triển tốt.

Nông dân Tiền Hải tập trung chăm sóc lúa xuân.

Nam Phú là địa phương ven biển, do đó sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân nơi đây thường gặp khó khăn, nhiều vụ phải bỏ kinh phí cao hơn các địa phương khác để phòng, chống xâm nhập mặn. Vụ xuân năm nay, Nam Phú phấn đấu gieo cấy 243ha, trong đó 40% cấy giống lúa lai và 60% lúa thuần và năng suất cao. Để khắc phục tình trạng nhiễm mặn, ngay từ đầu vụ Nam Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền đến nông dân về ý nghĩa, mục đích và trách nhiệm trong việc làm thủy lợi đông xuân, bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản xuất vụ xuân. 

Theo đó, xã giao chỉ tiêu cho các thôn huy động nông dân nạo vét kênh mương cấp 3, gia cố bờ vùng, bờ thửa... HTX chịu trách nhiệm thuê máy móc nạo vét 2 sông trục, bảo dưỡng 2 trạm bơm có công suất 8.400m3/h với kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Kiểm tra hệ thống mương tưới, điều tiết hợp lý, chống xâm nhập mặn để bảo đảm đủ nước cho toàn bộ diện tích lúa phát triển tốt trong mọi tình huống. 

Cũng như xã Nam Phú, xã Đông Lâm trong sản xuất vụ xuân cũng đã tích cực đối phó với tình trạng xâm nhập mặn. Ông Nguyễn Văn Hệ, thôn Thanh Đông cho biết: Đến thời điểm này, gia đình tôi hoàn thành gieo cấy trên 5 sào lúa xuân. Những năm trước đây, diện tích lúa xuân của gia đình cũng bị nhiễm mặn, phèn gây chết lúa. Vụ xuân năm nay, ngay từ đầu vụ tôi đã bơm nước thau chua rửa mặn, rắc vôi bột, tích cực thăm đồng, kiểm tra lúa mới cấy nhằm chủ động, kịp thời phòng ngừa tình trạng nhiễm mặn.

Rút kinh nghiệm trong ứng phó với hạn, mặn vụ xuân các năm trước, vụ xuân năm nay Tiền Hải đã chỉ đạo xuống giống lúa xuân sớm ở các địa phương thường bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Đồng thời, khuyến cáo nông dân ưu tiên sử dụng các giống chất lượng cao, ngắn ngày, nhóm giống chịu hạn, mặn để thuận tiện cho việc cung cấp nước tưới, bố trí thời vụ phù hợp với điều kiện nguồn nước. Thường xuyên tổ chức đo đạc, cập nhật diễn biến về mực nước và chất lượng nước trên các tuyến sông nội đồng; dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn để nhân dân an tâm sản xuất. Khuyến cáo nông dân cần tuân thủ các quy trình chăm sóc theo ngành chuyên môn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cây lúa phát triển. 

Để chủ động ứng phó với tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn ở một số xã ven biển, Tiền Hải yêu cầu các HTX chỉ đạo nông dân sau khi gieo cấy xong lúa xuân cần chủ động lấy nước hợp lý, đặc biệt là các xã cuối nguồn. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các địa phương tổ chức bơm nước bảo đảm nguồn nước tốt cho nông dân chăm sóc lúa xuân theo đúng lịch thời vụ đề ra. Đồng thời, điều chỉnh mực nước trong ruộng hợp lý cho từng giai đoạn sinh trưởng. Xí nghiệp chủ động xây dựng phương án, duy tu bảo dưỡng máy móc, tu bổ sửa chữa công trình nhằm đáp ứng đủ nhu cầu nước tưới. Thời gian qua, Xí nghiệp đã tiến hành kiểm tra tình trạng vi phạm mặt cắt của dòng chảy, tháo dỡ đăng đó, trục vớt bèo bồng, vật cản trên sông thuộc đơn vị quản lý, bảo đảm thông thoáng dòng chảy. Tu sửa 27 cống dưới đê, 71 cống nội đồng, 14 trạm bơm... góp phần bảo đảm các sông trục, sông dẫn thông thoáng, các trạm bơm vận hành tốt, bơm nước phục vụ sản xuất vụ xuân.


Hồng Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày