Thứ 6, 29/03/2024, 21:48[GMT+7]

Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 4, 29/07/2020 | 16:03:49
7,341 lượt xem
Sáng ngày 29/7, Đoàn giám sát số 2 của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện một số quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/5/2020.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 2907_doan_giam_sat__mixdown.mp3

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn giám sát đã thông báo dự thảo kết luận một số nội dung giám sát chuyên đề về công tác cán bộ năm 2020 tại tỉnh Thái Bình. Theo đánh giá của Đoàn giám sát, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến 31/5/2020, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của trung ương về công tác cán bộ, ít có trường hợp sai sót. Việc triển khai thực hiện quy trình cấp uỷ và công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; yêu cầu các cơ quan tham mưu thực hiện nghiêm túc, khách quan, từng bước đáp ứng yêu cầu về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm về tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ dự kiến tham gia vào các cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện trong nhiệm kỳ tới. Sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ với cấp uỷ, tổ chức đảng kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đúng quy định. Đoàn giám sát đã chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế về công tác cán bộ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Tâm 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với dự thảo kết luận một số nội dung giám sát chuyên đề về công tác cán bộ năm 2020 tại tỉnh Thái Bình của Đoàn giám sát. Theo đó, Đoàn giám sát đã phân tích sâu, đánh giá kỹ lưỡng, thực chất và toàn diện về kết quả thực hiện một số quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Thái Bình trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, làm nổi bật thêm những kết quả mà Thái Bình đã làm được trong công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định, quy trình; nhất là công tác luân chuyển cán bộ, bố trí các chức cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Cùng với luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ bảo đảm tính nghiêm minh, công khai, minh bạch.

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện kết luận của Đoàn giám sát; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện nghiêm một số kiến nghị trong kết luận của Đoàn giám sát để thực hiện tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.

Mạnh Cường


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày