Thứ 7, 20/04/2024, 04:35[GMT+7]

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn diễn ra như dự kiến và chia làm 2 đợt

Thứ 3, 04/08/2020 | 07:46:54
1,733 lượt xem
Căn cứ tình hình thực tế và sự chuẩn bị của các địa phương, ngày 3/8, Bộ GD&ĐT đã chính thức quyết định việc thi tốt nghiệp THPT 2020.

Ảnh minh họa.

Các địa phương không trong diện cách ly xã hội và cam kết bảo đảm an toàn thì tổ chức kỳ thi theo kế hoạch, ngày 9/8 và ngày 10/8.

Thí sinh ở các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội hoặc thuộc diện F1 (phải cách ly tập trung), F2 (tiếp xúc F1), Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thi sau.

Sẽ có khoảng 900.000 thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp và làm cơ sở xét tuyển đại học.

Đến thời điểm này, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 12 như gỡ đi phần nào gánh nặng tâm lý và chú tâm hơn vào việc chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng chỉ còn đếm bằng ngày.

Trong khi kiến thức trong sách vở vẫn ngổn ngang, những ngày này, các sĩ tử phải lên mạng cập nhật tất cả thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhưng sau ngày 3/8, các em đã có thể chuyên tâm vào ôn thi bởi Bộ GD&ĐT đã quyết định thi đúng như kế hoạch.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cơ bản hoàn tất. Ngày 9/8 - 10/8, khoảng 900.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp và làm cơ sở xét tuyển đại học. Số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT ở tâm dịch Đà Nẵng gần 11.000, Quảng Nam hơn 16.500 người.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về vấn đề y tế, các Chủ tịch tỉnh, thành phố phải cam kết đảm bảo việc an toàn dịch bệnh thì mới tổ chức thi, nếu không sẽ bố trí thi đợt sau.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày