Thứ 6, 29/03/2024, 21:04[GMT+7]

Sáu học sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic tin học châu Á

Thứ 7, 22/08/2020 | 14:33:55
2,406 lượt xem
Ngày 22/8, theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 6 thành viên của đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương đều giành huy chương, trong đó có 1 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng.

Sáu học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2020.

Học sinh giành Huy chương vàng là em Bùi Hồng Đức, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 4 học sinh giành Huy chương bạc là: Vũ Hoàng Kiên, Lê Quang Huy, Nguyễn Đình Phúc (đều là học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trần Quang Thành (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội). Thành viên còn lại của đội tuyển giành Huy chương đồng là Đào Quang Thái Dương (Trường THPT chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng).

Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2020 được Indonesia đăng cai tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với sự tham gia của 717 thí sinh thuộc 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển học sinh Việt Nam gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 15-8-2020. Theo quy định của Ban tổ chức, Việt Nam được chọn 6 học sinh có điểm cao nhất tham gia xét giải. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 120 học sinh của các quốc gia, vùng lãnh thổ; trong đó, cả 6 học sinh Việt Nam tham gia xét giải đều được nhận huy chương. 

Tại kỳ thi năm nay, có 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có Huy chương vàng. Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 6, sau Trung Quốc, Nga, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thành tích này tốt hơn năm trước. Tại Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2019, học sinh Việt Nam giành 7 Huy chương bạc. 

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế tiếp kết quả nổi bật của Olympic hóa học quốc tế năm 2020 (học sinh Việt Nam đoạt 4 Huy chương vàng), kết quả thi Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giáo viên và các nhà trường trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Theo hanoimoi.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày