Thứ 5, 18/04/2024, 17:42[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 4/7

Thứ 7, 04/07/2020 | 21:08:14
1,040 lượt xem
Tính đến 17 giờ 30 ngày 4/7, Thái Bình có 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế. Tại khu cách ly dành cho chuyên gia nước ngoài sang làm việc là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy còn 17 trường hợp đang tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe. 17/17 trường hợp cách ly tại khu cách ly của Công ty TNHH Thép đặc biệt ShengLi Việt Nam (Quỳnh Phụ) và Công ty TNHH Giày Victory (Vũ Thư) đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng kính chắn giọt bắn khi Việt Nam có bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 4/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 11,2 triệu người nhiễm Covid-19 và gần 529.500 người tử vong.

Tính đến 18 giờ ngày 4/7, Việt Nam không có người nhiễm Covid-19 mới. Cả nước ghi nhận có 340/355 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 15 người đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số 15 bệnh nhân đang điều trị có 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19; 12 bệnh nhân vẫn dương tính với Covid-19.  Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước tăng lên hơn 10.000 người, tăng thêm hơn 1.600 người so với ngày 3/7. Bệnh nhân nam phi công người Anh hồi phục tốt, đủ điều kiện hồi hương bằng đường hàng không.

Tính đến 17 giờ 30 ngày 4/7, Thái Bình có 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế. Tại khu cách ly dành cho chuyên gia nước ngoài sang làm việc là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy đã hoàn thành thời gian cách ly y tế cho 3 người, hiện còn 17 trường hợp đang tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe. 17/17 trường hợp cách ly tại khu cách ly của Công ty TNHH Thép đặc biệt ShengLi Việt Nam (Quỳnh Phụ) và Công ty TNHH Giày Victory (Vũ Thư) đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Ngày 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm thêm 7 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến 17 giờ 30 phút ngày 4/7 là 4.016 mẫu.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày