Thứ 7, 20/04/2024, 00:08[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 8/7

Thứ 4, 08/07/2020 | 18:36:54
1,444 lượt xem
Tính đến 16 giờ 30 ngày 8/7, Thái Bình không ghi nhận có thêm trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế. 10 trường hợp là chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Thái Bình đã hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy, hiện chỉ còn 9 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe 17 trường hợp là chuyên gia nước ngoài.

Người từ nước ngoài về được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 8/7, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận gần 12 triệu người nhiễm và hơn 547.300 người tử vong do Covid-19. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại các quốc gia là gần 7 triệu người. 5 nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới hiện là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Peru.

Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 8/7, số người nhiễm Covid-19 vẫn là 369 người. Cả nước có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 345 người, hiện chỉ còn 24 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và chưa có trường hợp nào tử vong do Covid-19. 9/24 người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 1 lần trở lên; 15 người vẫn dương tính với Covid-19.

Tính đến 16 giờ 30 ngày 8/7, Thái Bình không ghi nhận có thêm trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế. 10 trường hợp là chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Thái Bình đã hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy, hiện chỉ còn 9 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe 17 trường hợp là chuyên gia nước ngoài. 17/17 người đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 8/7 là 4.024 mẫu.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày