Thứ 3, 23/04/2024, 14:25[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 26/7

Chủ nhật, 26/07/2020 | 19:46:04
1,430 lượt xem
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 16/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 16,2 triệu người nhiễm Covid-19, hơn 648.800 người tử vong. Sau Mỹ, Brazil hiện vẫn là những quốc gia đứng đầu về số người nhiễm Covid-19, hiện Mỹ đã ghi nhận hơn 4,3 triệu người nhiễm và Brazil là gần 2,4 triệu người.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xử lý mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 26/7, Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 420 người. Bệnh nhân số 419 là nam, 17 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn (Quảng Ngãi). Bệnh nhân số 420 là nữ, ở Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng. Cả nước hiện đã có 365 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, còn 55 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số 55 bệnh nhân đang điều trị, diễn biến sức khỏe của bệnh nhân số 416 và 418 phát hiện nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng đang rất nặng.

Tính đến 18 giờ ngày 26/7, số người nghi nhiễm đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 4 người, tăng 3 người so với ngày 25/7, trong đó 3/4 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 1 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, tại Trung đoàn 568 hiện cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 155 công dân Việt Nam từ Anh về. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) là 42 người. Trước những diễn mới của dịch bệnh, khi Việt Nam có những ca nhiễm mới trong cộng đồng, chiều ngày 26/7, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra đã họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đáp ứng kịp thời với tình huống mới của dịch.

Trong ngày 26/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 158 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 26/7 là 4.405 mẫu.

Hoàng Lanh


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày