Thứ 6, 26/04/2024, 13:35[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 31/7

Thứ 6, 31/07/2020 | 19:31:15
2,641 lượt xem
Tính đến 18 giờ ngày 31/7, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 40 người, trong đó 33 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19; 7 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được hướng dẫn khai báo y tế.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 31/7, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận gần 17,5 triệu người nhiễm và hơn 677.100 người tử vong do Covid-19. 3 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất hiện nay là Mỹ với hơn 4,6 triệu người; Brazil hơn 2,6 triệu người và Ấn Độ hơn 1,6 triệu người.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 31/7 đã có 546 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong ngày 31/7, Việt Nam ghi nhận có 82 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được công bố, trong đó 26 bệnh nhân nhập cảnh, được cách ly ngay, 56 bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày cả nước ghi nhận có số bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhiều nhất. Trong số 546 bệnh nhân nhiễm Covid-19 có 373 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 14 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19; 158 bệnh nhân vẫn dương tính với Covid-19 và 1 bệnh nhân tử vong (bệnh nhân số 428). Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bệnh nhân số 428 tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Cả nước hiện có hơn 53.700 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tính đến 18 giờ ngày 31/7, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 40 người, trong đó 33 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19; 7 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) có thêm 3 chuyên gia nước ngoài hoàn thành thủ tục cách ly y tế, hiện còn 25 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Theo thống kê của ngành Y tế, tính đến 18 giờ ngày 31/7, toàn tỉnh đã rà soát được 2.297 người từ Đà Nẵng về, trong đó 59 người có biểu hiện của bệnh cúm được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 53/59 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19, 6 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 36 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31/7 là 4.510 mẫu. 36/36 mẫu xét nghiệm trong ngày đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày